Tuyệt đỉnh tranh tài: Dũng cảm hát hit của giám khảo, Thủy Top dừng cuộc chơi

14/06/2015 06:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề Musical & Remix, liveshow 9 diễn ra tối 13/6 đã tìm ra Top 2 của Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2 là Hoàng Tôn và Hải Yến. Huỳnh Minh Thủy đã dừng chân với nhiều cố gắng.

So với chủ đề the Remix, Musical là thử thách khiến các thí sinh gặp nhiều khó khăn hơn bởi đây là nội dung đòi hỏi nhiều kỹ năng trình diễn, từ diễn xuất, vào vai nhân vật, vũ đạo và hát.

Vì thế, ngay cả khi phần trình diễn về mặt hình ảnh có thể được coi là hoàn hảo thì phần hát của các thí sinh vẫn có những hạn chế.

Như Huỳnh Minh Thủy, khi hát I am a good girl vì bị chi phối bởi vũ đạo trong trình diễn với nhiều “pha” bê đỡ đẩy người lên cao nên cô đã không giữ được âm thanh ổn định, chưa vào nhịp đúng tiết tấu. Còn một lần nữa, Hải Yến cho thấy nhược điểm khi hát tiếng Anh với You can’t stop the beat là cô hát không chuẩn ngôn ngữ.


Top 2 Tuyệt đỉnh tranh tài 2015: Hải Yến và Hoàng Tôn

Ở phần thi Remix, trong khi Huỳnh Minh Thủy hát lại hit của giám khảo Trần Thu Hà (Lời ru cho con) thì Nguyễn Hải Yến cũng hát lại hit của Hồng Nhung (Cho em một ngày).

Trên ghế nóng, diva Hà Trần đánh giá: thí sinh hát lại bài của giám khảo là một sự dũng cảm còn ở vị trí này, chị cũng khó đánh giá. Tuy nhiên, đây không phải là một ca khúc khó hát và chị đánh giá cao phần trình diễn được đầu tư công phu của Huỳnh Minh Thủy với sự hỗ trợ tốt của cả một ê-kíp và nhất là ca khúc được trình bày rất có cảm xúc.

Trong khi đó, Cho em một ngày của Hải Yến được giám khảo Hồng Nhung nhận định là một bản cover “made by” Hải Yến khiến chị bị thuyết phục. Nhưng kỹ tính và xác đáng hơn, ca sĩ Phương Uyên và Hà Trần đều cùng quan điểm là Hải Yến thiếu sự tiết chế ở phần đầu nên ca khúc chưa đi vào lòng người một cách tinh tế.

Và đây không phải lần đầu tiên Hải Yến nhận những lời nhận xét như vậy tại Tuyệt đỉnh tranh tài. Còn nhớ đêm thi Dân gian đương đại, cô hát Chiếc khăn Piêu và ở phần thi này, chính giám khảo Hồng Nhung đã nhắn nhủ nếu ngay từ đầu Hải Yến xử lý “volume” khéo hơn thì ca khúc sẽ tinh tế hơn.

Thực tế, Hải Yến có một giọng hát khỏe, nội lực, nên ở những nốt cao trong các tác phẩm, cô hát tốt, giọng sáng. Song, điều mà cô cần khắc phục có lẽ chính là sự tiết chế mà các giám khảo đã góp ý hơn một lần trong chương trình.

Riêng Hoàng Tôn, anh đã có hai tiết mục trình diễn tốt hơn hẳn tuần trước và tự tin là một phần không thể thiếu làm nên một đêm thi sạch đẹp của Hoàng Tôn trong tuần này.


Huỳnh Minh Thủy

Có thể hôm nay, Huỳnh Minh Thủy không may mắn khi ngay phần thi đầu tiên cô gặp sự cố trên sân khấu khi bị vấp ngã. Đến phần thi thứ 2, đoạn đầu cô cũng chưa “ăn nhập” ngay vào bài hát. Và mặc dù bản lĩnh sân khấu khiến cô khéo léo xử lý tình huống tốt, nhưng bên cạnh đó, cô vẫn mắc lỗi về thanh nhạc.

Có mặt ở Top 3 Tuyệt đỉnh tranh tài là một nỗ lực lớn của một người mới bước chân vào showbiz như Huỳnh Minh Thủy. Ở Top 4-5, cô như một ẩn số khó đoán của chương trình. Song, nếu chú ý, khán giả có thể thấy, những lời nhận xét của giám khảo cũng chính là cơ sở để biết trước con đường của Huỳnh Minh Thủy sau mỗi đêm thi.

Minh Thủy là một cô gái có tố chất, khả năng, thông minh, chọn bài khéo trong việc “tốt khoe, xấu che” những ưu nhược điểm của mình. Cô hát live tốt và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giải trí khá đẹp mắt. Tuy nhiên, vẫn còn đó, những thiếu sót nghề nghiệp mà chỉ có thời gian, sự tôi luyện và từng trải mới giúp cô vững vàng hơn hiện tại. Vì thế, Minh Thủy dừng chân ở đây vừa là thành công, vừa là cơ hội để cô đi xa hơn trong tương lai.

Tuần này, mỗi thuê bao chỉ được gửi hai tin nhắn vào trước 24h ngày 13/6 dành cho thí sinh mình yêu thích và lượng tin nhắn bình chọn ngày 13/6 sẽ được cộng dồn vào tin nhắn trong đêm chung kết diễn ra vào thứ 7 ngày 20/6.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm