Tùng Dương, Trọng Tấn song ca 'Nơi đảo xa' trong đêm Tình ca 2

13/05/2014 17:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau thành công với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9 - 2014 ở hạng mục Chương trình của năm và Ca sĩ của năm, “người đàn ông hát” Tùng Dương sẽ tiếp tục cống hiến trong đêm nhạc Tình ca 2, được tổ chức một đêm duy nhất vào 20h ngày 8/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Không còn là lần đầu hát tình ca để có những trải nghiệm, Tình ca 2 với Tùng Dương sẽ thực sự là tiếng lòng da diết và đầy hào sảng về đất nước con người Việt Nam qua 4 sắc màu: Tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người lính và trách nhiệm của những nghệ sĩ trẻ; Tình mẹ, tình yêu và Độc đạo.

Với phong các pop, semi-classic, những tác phẩm của nhiều thế hệ tác giả, từ Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Nguyễn Văn Thương, Thanh Tùng, Phú Quang, Phó Đức Phương cho đến Dương Cầm sẽ được thể hiện trong hơn 30 ca khúc biểu diễn tại liveshow.

Tình ca 2 của Tùng Dương sẽ là tiếng lòng da diết và đầy hào sảng về đất nước con người Việt Nam qua 4 sắc màu

Trong liveshow Tình ca 2, bên cạnh sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Linh còn có “hoàng tử nhạc đỏ” Trọng Tấn. Đặc biệt, ca khúc Nơi đảo xa sẽ do Tùng Dương và Trọng Tấn song ca.

Được mệnh danh là hoàng tử nhạc đỏ, Trọng Tấn hát tình ca sẽ rất ngọt tình. Nhưng đây cũng không phải lần đầu Tùng Dương hát về tình yêu quê hương đất nước. Khán giả cũng đã từng tán thưởng với Tùng Dương với Vết chân tròn trên cát, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch trong chương trình Giai điệu tự hào hay Nơi đảo xa, Bài ca hi vọng trong chương trình LuaLa Concert. Vì thế, chắc chắn, bộ ba Mỹ Linh, Tùng Dương, Trọng Tấn trên sân khấu Tình ca 2 sẽ tạo ra những bất ngờ.

Chia sẻ về dự án lần này, Tùng Dương cho biết, nếu ở Độc đạo, anh muốn “đi xa về gần”, đem âm nhạc Việt ra ngoài thế giới, thì với Tình ca, anh “hướng nội” để dành cho những khán giả trong nước. Còn với hai nghệ sĩ khách mời đứng chung sân khấu trong liveshow này, Tùng Dương gọi đó là sự kết hợp để gìn giữ những giá trị nghệ thuật của các bậc tiền bối đi trước. Với anh, đó cũng là trách nhiệm làm nghề của người nghệ sĩ.

Lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ, được ghi nhận lần thứ 8 tại giải thưởng tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9 – 2014, Tùng Dương nói rằng, giờ đây giải thưởng Âm nhạc Cống hiến như người bạn gắn bó nhiều năm với mình.

Cống hiến như cú “hích” cho người nghệ sĩ, mở ra cho họ những thử thách lớn tiếp theo trên con đường sự nghiệp. Nghệ sĩ vì thế luôn phải tự thôi thúc mình tiếp tục lao động và sáng tạo. Nhưng thú thật là tôi cũng cảm thấy áp lực trước những mùa giải tiếp theo bởi nếu không có gì mới để “lọt” vào đề cử, mọi người lại nhớ” – Tùng Dương hóm hỉnh chia sẻ.

Nơi đảo xa - Trọng Tấn:

Nơi đảo xa - Tùng Dương:


Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm