Tùng Dương, Đào Anh Khánh gây quỹ cho Nhịp cầu âm nhạc

13/08/2014 15:41 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 12/8, đêm trình diễn nghệ thuật gây quỹ Music Bridge – Under 25 của nữ nghệ sỹ Việt kiều Vanessa Võ Vân Ánh đã diễn ra sôi nổi cùng sự tham gia của NSND Xuân Hoạch, ca sỹ Tùng Dương, nghệ sỹ hài Xuân Bắc, nhà thiết kế Đức Hùng, họa sỹ Đào Anh Khánh… Quỹ thu được 230 triệu đồng sau phần bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ.

Đêm gây quỹ của nghệ sĩ Vân Ánh diễn ra trong không khí sôi nổi khi bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật và cũng rất xúc động và ý nghĩa bởi tưởng tốt đẹp của chương trình. Quỹ Nhịp cầu âm nhạc không chỉ dành cho những tài năng trẻ của Việt Nam chơi nhạc cụ dân tộc mà còn dành cho những người yêu mến âm nhạc truyền thống Việt Nam, những người mong muốn cùng chung tay góp sức đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến được nhiều nơi trên thế giới.

Chính vì vậy, các nghệ sĩ tham gia trong chương trình không chỉ đến để gây quỹ mà còn tham gia trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng. Đó là những bản dân dân ca Việt Nam được phối khí theo phong cách world music của nghệ sĩ Võ Vân Ánh, bên cạnh đó là các màn hòa tấu, tam tấu, tứ tấu của các em học sinh đang theo học đàn tranh từ quỹ Music Bridge – Under 25.

Có mặt trong đêm diễn, ca sỹ Tùng Dương với vai trò khách mời đã chia sẻ mong muốn được truyền dạy cho thế hệ trẻ bộ môn đàn tranh của nghệ sĩ Võ Vân Ánh. Anh cũng đã hát ca khúc từng hợp tác với Võ Vân Ánh trong đêm nhạc Nguyên Lê mấy năm trước như Quê nhà (Trần Tiến), tam ca với ca sỹ Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh ca khúc Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho) tạo nên không khí sôi nổi cho đêm diễn.


5 đĩa CD Độc đạo của Tùng Dương bán đấu giá được 27 triệu đồng


Bức tranh sơn mài trên vải mang tên Tại gió do Đào Anh Khánh vẽ được bán với giá cao nhất - 4.500 USD.


Chiếc đàn do nghệ sĩ Vân Ánh tự thiết kế bán với giá 2.500 USD.


Bộ áo dài do NTK Đức Hùng thiết kế riêng được bán với giá 28 triệu.


Trình diễn nhạc pop bằng nhạc cụ dân tộc


NSND Xuân Hoạch ánh trống đệm cho Võ Vân Ánh chơi solo đàn tơ rưng và cùng nữ nghệ sĩ hát bài
Xẩm Chợ thực sự ấn tượng cho khán giả


Nhóm hòa tấu đàn tranh thiếu nhi trình diễn bài dân ca Trống cơm

Trong đêm diễn này, Võ Vân Ánh chia sẻ rằng, cô vừa được mời làm thành viên ban giám khảo giải thưởng Grammy (giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới) ở thể loại âm nhạc world music. Đây không chỉ là niềm vui cho cá nhân Võ Vân Ánh mà còn là niềm vinh dự và hãnh diện cho nghệ sỹ Việt ở trong và ngoài nước.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm