Triển lãm, chiếu phim 'Hướng về biển đảo quê hương'

26/07/2014 07:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 24/7 tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), Viện Phim Việt Nam phối hợp với Cục Điện ảnh, Bảo tàng Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam (VTVlive) tổ chức chương trình: Gặp gỡ, giao lưu, triển lãm, chiếu phim Hướng về biển đảo quê hương.

Triển lãm trưng bày phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt Ngữ và Pháp ngữ ban hành vào thế kỷ 17- đầu thế kỷ 19; giới thiệu tập bản đồ và tư liệu của Việt Nam và các nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Một số bản đồ cổ của Việt Nam, Trung Quốc và của một số nước phương Tây vẽ từ thế kỷ 16, 17, 18 cùng 4 cuốn Atlas là những bản đồ được xuất bản tại các nước Anh, Australia, Canada, Mỹ và Hong Kong trong khoảng thời gian 1626 - 1980.

Triển lãm đã khẳng định sự hiện diện, thực thi chủ quyền liên tục của người Việt suốt dặm dài lịch sử đối với hai quần đảo này.

Phần chiếu phim, mở đầu là bộ phim Đảo Lý Sơn của đạo diễn Công Thành Đức. Bộ phim kể về quá trình thực thi chủ quyền, khai thác tài nguyên biển không ngừng nghỉ của cư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên quần đảo Hoàng Sa cũng như những nỗi đau mất mát khi người Việt đương đầu với sóng dữ.

Sau đó là những thước phim mang thông điệp hòa bình của người Việt được thực hiện trong những ngày Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nhà làm phim cũng không quên nhấn mạnh thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó."

Chuỗi chương trình sẽ kéo dài tới ngày 27/7.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm