Tranh cãi quanh ca khúc mới của Psy

10/06/2014 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều về ca khúc mới nhất mang tên Hangover của siêu sao Hàn Quốc Psy sau khi nó được tải nên YouTube sáng ngày 9/6.

Video nhạc phẩm Hangover dài 5 phút đã mô tả văn hóa uống rượu độc đáo của Hàn Quốc với hình ảnh Psy và siêu sao hip-hop Mỹ Snoop Dogg cố gắng tỉnh rượu sau một đêm say khướt, hát karaoke, chơi bi-a, đánh lộn trong quán bar và nôn mửa.


Hình ảnh trong Hangover

Tuy nhiên, trong video này Psy không thể hiện được những điệu nhảy độc đáo như điệu nhảy cưỡi ngựa trong video Gangnam Style hay điệu lắc mông như trong Gentleman.  

Nhiều người hâm mộ nồng nhiệt chào đón sự tái xuất của Psy, trong khi người Hàn Quốc lại bày tỏ sự thất vọng với những lý do khác nhau. Một số người thấy không hài lòng với những gì mà họ đánh giá là sự mô tả sai lầm về văn hóa Hàn Quốc.

“Tôi hiểu tại sao Psy lại muốn mô tả văn hóa uống rượu của Hàn Quốc theo cách hài hước như vậy. Song giờ đây anh là một ngôi sao thế giới, rất nhiều người xem video của anh. Tôi chỉ lo lắng văn hóa của chúng ta có thể bị mô tả một cách lệch lạc bởi ca khúc của Psy” – một cư dân mạng viết.

Một cư dân mạng khác lại cho rằng sự hài hước chính là yếu tố khiến video nhạc của Psy giành được nhiều sự ca ngợi ở hải ngoại hơn là ở quê nhà.

Còn một nhà phê bình âm nhạc nói với tờ Dispatch của Hàn Quốc: “Văn hóa uống rượu chẳng có gì mới, thậm chí là khá buồn tẻ. Nhưng Hangover hướng tới thị trường hải ngoại và như vậy đây sẽ là điều mới mẻ đối với người nước ngoài nếu như họ tìm kiếm những điều vui vẻ”.

Video nhạc này được Psy phát hành sau khi nhạc phẩm Gangnam Style trở thành video nhạc đầu tiên đạt ngưỡng 2 tỷ lượt truy cập trên YouTube. Trong mùa Hè này, anh sẽ phát hành đĩa đơn mới Daddy.

                       Tuấn Vĩ


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm