Trần Lập: “Đừng nhìn giới giải trí chỉ toàn trò vè và vụ lợi”

17/07/2012 14:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Chia sẻ về vị trí “huấn luyện viên” trên sân khấu của chương trình The Voice (Giọng hát Việt), Trần Lập cho biết, anh không trở lại để hâm nóng tên tuổi- “Không phải nghệ sỹ nào cũng cần điều đó”. Trần Lập cũng nhắc tới Hà Hồ với nhiều lời khen ngợi “Cô ấy đẹp…”

* Có ý kiến cho rằng, việc được mời tham gia những showgame thực tế phát sóng giờ vàng hiện nay là một cách hữu hiệu để nghệ sỹ hâm nóng lại tên tuổi của mình. Ý kiến này đúng hay sai trong trường hợp của anh khi tham gia The Voice- phiên bản Việt?

- Tôi nghĩ, không phải nghệ sĩ nào cũng cần điều đó. Danh tiếng luôn đi kèm thị phi đúng không? Với những nghệ sĩ đã thành đạt, họ hiểu giá trị của danh tiếng từ tài năng thật của họ và cũng đã nếm trải nhiều thứ để chỉ mong mình được sống một cuộc sống đời thường, không quá nhiều xáo trộn.

Tôi chả cần hâm nóng cái gì, xưa nay tôi không có mục tiêu "mượn gió bẻ măng". Tôi đến với The Voice vì nó hay, đơn giản thế thôi.
 


Trần Lập- thời của Bức Tường kiêu hãnh.

* Ở vị trí huấn luyện viên của Giọng hát Việt, anh ngồi cạnh 3 ngôi sao đình đám của dòng nhạc thị trường, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, và Thu Minh. Những năm gần đây, khi Trần Lập và Bức Tường chật vật trở lại, Hà Hồ, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc hiện tại... Sự chênh lệch "mang tính thời đại" này liệu có đưa anh vào thế yếu trong Giọng hát Việt?

- Câu hỏi này đặt ra cho tôi quá nhiều trong thời gian gần đây, nhiều tới mức tôi có thể “copy” câu trả lời và nói như một con vẹt. Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tôi có được mọi thứ từ âm nhạc trước khi họ nổi tiếng như bây giờ , và tôi cũng đã nếm trải đủ để từng quyết định từ bỏ.

Tôi tiếp tục với những sự kiện hoàn toàn là từ ý thức cái tâm với âm nhạc mà thôi. Tôi không bon chen. Tôi đã biết đủ với 20 năm hoạt động âm nhạc.

Bạn nói Bức Tường chật vật trở lại là có ý gì? Chúng tôi chưa bao giờ nằm trong sự bon chen của thị trường showbiz Việt. Chúng tôi không liên quan.

* Với Đàm Vĩnh Hưng, với Hà Hồ... Những người đã áp dụng cả công nghệ chuyên biệt để nắm giữ được vị trí ngôi sao giải trí trên thị trường âm nhạc. Giọng hát Việt cần những công nghệ chuyên biệt ấy từ họ. Anh- một ca sỹ trưởng thành từ... ĐH Xây dựng, từ phong trào ca nhạc của sinh viên... Sẽ phải có bí quyết gì để "lội ngược dòng"?

- Không! bạn đã lầm! Tôi là một ca sĩ được học hành tử tế và thành lập ban nhạc với những thành viên được đào tạo âm nhạc từ Nhạc viện. Thời cuộc khó khăn đã không cho chúng tôi niềm tin vào sự nghiệp âm nhạc nên mới phải chọn học thêm bước nữa với ĐH Xây dựng để "Có tri thức và đảm bảo tương lai". Chúng tôi rất tự hào khi trưởng thành từ phong trào sinh viên- nơi mà âm nhạc văn minh và mạnh mẽ đến trước với giới....chuyên nghiệp. Nhưng đó là cuyện khác.

Tôi chưa từng làm gì để giữ vị trí ngôi sao bởi nếu tôi có cần, tôi cũng cần những thứ khác với họ. Xin vui lòng nhớ cho, tôi không liên quan gì và đang đàng hoàng đi con đường của riêng mình.
 

* Cũng qua 2 đêm thi, khán giả đã thấy những thí sinh vào đội của anh đều là những thí sinh đặc biệt, một bà nội trợ 38 tuổi, một chàng trai kiếm thị... Theo anh, sự đặc biệt của họ sẽ là lợi thế, hay sẽ là khó khăn cho anh?

- Sự đặc biệt của họ là lợi thế (Chính bạn đang dùng từ " đặc biệt" đấy nhé)

* Đã thấy xuất hiện trên sân khấu của Giọng hát Việt những ca khúc từng được yêu mến của Bức Tường từ nhiều năm trước như Tâm hồn của đá, Giọt đắng... Liệu sân khấu của Giọng hát Việt có phải là nơi để anh làm sống dậy quá vãng cũ, sống dậy những ca khúc cũ của Bức Tường?

- Tất cả các thí sinh đều đến từ… công chúng. Chính khán giả đã nhớ những gì cần nhớ về sự cống hiến của chúng tôi. Tôi rất vui và fan “ruột” của chúng tôi cũng vậy. Bạn cũng nên nhìn thấy, âm nhạc của chúng tôi những năm sau này đã đổi mới. Chính chúng tôi cũng có đưa hào quang cũ vào con đường mới đâu?

Trần Lập- trên ghế huấn luyện viên của Giọng hát Việt.

* Ở Giọng hát Việt, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là "ông hoàng đồ hiệu", Thu Minh là nữ ca sỹ đa tài- nữ hoàng khiêu vũ, Hà Hồ là ngôi sao giải trí đầy sức hút... Anh thì sao?

- Tôi là người..."hiền lành"

* Một câu hỏi đời thường, cảm giác của anh- một người đàn ông “manly” hiếm có của âm nhạc khi ngồi cạnh một người đẹp và "nóng" như Hồ Ngọc Hà?

- Tôi thấy cô ấy đẹp, có chí hướng cầu thị hơn người. Cô ấy thân thiện và đã là một người mẹ. Vậy thôi!

* Trong đêm thứ 2 của vòng giấu mặt, Hà Hồ có xoay anh một câu, "Chê thì chọn thí sinh làm gì?"- Liệu có sự bối rối nào từ phía Trần Lập khi bị những người đẹp như Thu Minh, Hà Hồ phản pháo?

- Trên facebook cá nhân của tôi, tôi có nói là " Coi vậy mà không phải vậy". Các bạn cứ vui vẻ xem tiếp các tập sau rồi sẽ hiểu. Huấn luyện viên nào cũng có lúc khen, lúc chê thí sinh do chính tay mình bấm chọn. Thời lượng ngắn, mình nói về chuyên môn của họ qua loa sẽ có người cho là đánh giá chung chung, mình nói kỹ sẽ bị chỉ trích rằng, nặng nề với thí sinh quá.
Thí sinh chưa hoàn thiện mới cần huấn luyện, huấn luyện viên nào cũng biết điều đó, chỉ là chúng tôi châm chọc nhau cho vui thôi.
 
* Trở thành huấn luyện viên của giọng hát Việt liệu có phải là kế hoạch chiếm nhiều tâm lực nhất của Trần Lập trong năm 2012? Và, "hâm nóng tên tuổi" sẽ là "cái được" lớn nhất của anh ở sân chơi này?

Đừng nhìn xã hội, đừng nhìn giới giải trí chỉ với một màu đen, với sự vụ lợi, trò vè nhăng nhố. Đừng nghĩ không còn nghệ sỹ nào sẵn sàng làm việc với cái tâm của mình nữa.

* Sáng, tối là hai mặt của đời sống. Bạn có thể nhìn ra, đâu có khó khăn gì?

- Hãy nhìn vào sự nghiệp của họ, tư duy của họ, âm nhạc của họ- Những điều đó nói lên tất cả.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm