The Rolling Stones sẽ sa thải "sâu rượu" Ronnie Wood?

20/02/2009 10:08 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Do chứng nghiện rượu nên nhiều khả năng tay guitar Ronnie Wood của ban nhạc The Rolling Stones sẽ bị phải rời khỏi nhóm.

Nghệ sĩ rock 61 tuổi này đã phải vào trại cai nghiện nhiều lần trong 30 năm qua, tuy nhiên ông vẫn chứng nào tật nấy. Các thành viên khác của ban nhạc đã cảnh báo ông phải hạn chế uống rượu nếu không sẽ bị cấm tham gia tour diễn ở Mỹ vào mùa Thu tới.

Một nguồn tin nói với tờ Daily Express của Anh: "Mọi thành viên của ban nhạc đều phải khám sức khỏe bắt buộc trước khi lưu diễn để tất cả đều có thể nhận được bảo hiểm. Trong chuyến lưu diễn 2002-2003, Ronnie đã không đủ tiêu chuẩn khi nồng độ cồn trong máu của ông cao gấp 7 lần so với mức độ cho phép. Vì vậy, ông phải mất hàng tháng chữa cai nghiện tại một trung tâm ở Arizona. Lần này, các thành viên đều lo Ronnie sẽ lặp lại như vậy”.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Ronnie đã cai nghiện rượu tại bệnh viện Life Works ở Surrey (Anh) sau 10 ngày ngất ngưu trong men cay ở Ireland cùng người tình trẻ Ekaterina Ivanova. Nếu bị cấm lưu diễn thì Ronnie sẽ mất cơ hội “bỏ túi” được hàng trăm ngàn bảng.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm