Thanh Thảo - Tự truyện cùng showbiz

14/11/2011 07:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Trong số những “hiện tượng” của làng showbiz Việt từ năm 2000 tới nay, Thanh Thảo là một nhân vật “cá biệt”. Nhân dịp Thanh Thảo có show diễn đánh dấu 15 năm ca hát vào tối 11/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, hãy thử nhìn lại con đường (thật ra là) 17 năm ca hát của cô ca sĩ chưa bao giờ được đánh giá cao về giọng hát, nhiều tai tiếng nhưng cũng rất thành công trên thị trường ca nhạc này.

Loay hoay

Năm 1995 Thanh Thảo xuất hiện lần đầu trên sân khấu ca nhạc cà phê Bách Tùng Diệp với hình ảnh đúng với cô lúc ấy: ăn mặc cực sốc, hát những ca khúc sôi nổi trẻ trung, nhảy nhót tưng bừng. So với lớp ca sĩ trẻ cùng thời, Thảo biết cách làm cho mình nổi bật bởi ngoại hình lai, tóc vàng, trang phục hầm hố, bắt mắt. Và cô cũng bắt đầu một mình tìm cách nổi lên.

Thời gian đó, chương trình tạp kỹ Đoàn ca nhạc điện ảnh do bầu Bảo Toàn thực hiện kết hợp các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh lúc bấy giờ như Đình Văn, Sỹ Ben, Tú Linh, Lý Hùng, Y Phụng, Diễm Hương và đoàn ca nhạc Duy Ngọc đang làm mưa làm gió các tỉnh miền Tây và miền Trung. Thanh Thảo cũ ng chen chân vào đó với hy vọng sẽ tạo nên chú ý nhờ hình ảnh lạ, tuy nhiên khán giả những nơi này không để mắt tới cô. Có thời gian, Thảo về hát chính cho ban nhạc nữ Bạch Dương. Những ca khúc rock có vẻ phù hợp với phong cách nổi loạn của Thảo nhưng vì giọng mỏng và làn hơi yếu nên Thảo loay hoay mãi vẫn không bật lên được.

Và anh đã đến

Không rõ Thanh Thảo sẽ còn loay hoay đến bao giờ nếu cô không gặp và yêu nhạc sĩ Đức Trí, lúc đó đang chơi keyboard trong ban nhạc Đen Trắng của nhạc sĩ Ngọc Lễ song đã được dân trong nghề đánh giá cao vì tài năng. Thời điểm này ở TP.HCM manh nha các tour lưu diễn trong cộng đồng người Việt ở Đông Âu với những cái tên ăn khách nhất lúc đó như Nhã Phương, Ngọc Ánh, Lê Tuấn… Thanh Thảo cũng có tên trong nhóm thỉnh thoảng biểu diễn tại sòng bài ở Campuchia. Và sau đó, trong những chuyến lưu diễn tại Úc do TTBN Rạng Đông tổ chức, trong danh sách nhạc công không thiếu được Đức Trí thì bên ca sĩ cũng có tên Thanh Thảo, ghép đôi cùng Lý Hải với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt đang rất thịnh hành.

Tuy nhiên nấc thang quan trọng đầu tiên trên con đường sự nghiệp của Thanh Thảo phải đợi tới bản thu âm ca khúc Ta chẳng còn ai sáng tác của Đức Trí qua tiếng hát Thanh Thảo, được tung ra thị trường, nằm trong hợp tuyển CD Sài Gòn mãi trong tim tôi của Bến Thành Audio. Đây cũng là một trong hai ca khúc thành công nhất của album này (cùng với ca khúc Sài Gòn cô tiên năm 2000 của Phương Uyên). Thời điểm đó, không một ca sĩ trẻ nào chưa mấy tiế ng tăm lại có một ca khúc được đo ni đóng giày như thế.

Ngã rẽ khôn ngoan

Thị trường ca hát lên cực thịnh ở những năm 1998, 1999, 2000 với những ca khúc “made in Vietnam”, Thanh Thảo nhờ có Đức Trí cũng đã “len” được lên sân khấu Duyên dáng Việt Nam, nhưng vẫn chưa “có cửa” so với các ngôi sao lúc bấy giờ như Phương Thanh, Lam Trường, Thu Phương, Bằng Kiều… Một quyết định khôn ngoan lúc ấy, Thanh Thảo rẽ vào con đường nhạc dance lúc đó đang trống vắng trên thị trường. Và Ôi tình yêu vốn là ca khúc nhạc vũ trường của Thái Lan, được nhạc sĩ Trần Minh Phi đặt lời Việt, đặc biệt với phần hòa âm ấn tượng lạ tai của Bảo Lư, bỗng trở thành của lạ với giới trẻ lúc bấy giờ. Đó là cuối năm 2000, khắp nơi, kể cả… xe kẹo kéo cũng oang oang ca khúc này, dĩ nhiên kèm theo tiếng hát của Thanh Thảo. Trong khi các ca sĩ lúc bấy giờ thăng hạng phải nhờ vào ca khúc Việt để song hành với Làn sóng xanh và phải bám trụ tại Sài Gòn (hoặc di dời vào Sài Gòn như trường hợp Thu Phương, Quang Linh) thì Thanh Thảo lập cú đúp với ca khúc Ôi tình yêu và live show cùng tên tại Hà Nội. Live show đầu tiên này của Thanh Thảo đã tạo thành một hiện tượng biểu diễn lúc bấy giờ, với gần 10.000 khán giả là sinh viên, chưa kể hàng ngàn người vì không thể vào bên trong sân trường đành chen chân ngoài đường khiến kẹt xe nhiều giờ liền chỉ vì Ôi tình yêu quá bốc lửa với hình ảnh Thanh Thảo. Sau live show này, Thảo là ca sĩ trẻ đầu tiên làm cú lội ngược dòng, nổi tiếng từ thị trường Hà Nội với ca khúc nhạc Thái và lôi kéo về mình một lực lượng fan trẻ không lồ. Vậy là Thảo đã có trong tay “số vốn” khá lớn để trụ lại showbiz một mình (đây là thời điểm Thanh Thảo và Đức Trí chia tay. Thảo cũng đã bắt đầu thân thiết với một nhân vật “cỡ bự” khác, có điều không phải trong giới âm nhạc mà trong ngành viễn thông).

Thanh Thảo - Quang Dũng từng là "cặp đôi hoàn hảo" trên sân khấu ca nhạc

Sau thế hệ F1 của Làn sóng xanh (Phương Thanh, Lam Trường…), Thanh Thảo được xem là một trong những gương mặt đầu tiên của lớp “F2” kế cận với ca khúc 18 vào đời và Búp bê đẹp xinh đều của Phương Uyên. Lặp lại phương án thành công đầu tiên, ngay sau khi có bản hit, Thanh Thảo quyết định làm luôn live show thứ hai, cũng là live show quan trọng trong bước đường thăng tiến của Thảo - live show Búp bê đẹp xinh. Nhân vật khách mời trong live show này cũng được lựa chọn để vô cùng thích hợp với hoàn cảnh lúc ấy: ca sĩ Tuấn Hưng. Sau khi chia tay Đức Trí, Thảo cần có một người hùng để giúp cô tạo thêm uy lực trên sân khấu và để tạo hình ảnh đẹp trước khán giả. Tuấn Hưng chính là người cô cần.

Không khó để thấy, sau live show này, Thảo chuyển sang hình ảnh dịu dàng của một “búp bê”, một chút nũng nịu thủ thỉ với những ca khúc Em vẫn chờ (Nguyễn Nhất Huy), Xa vắng (Tường Văn), Lời mẹ ru (Hoài An)… nhưng vẫn giữ phong cách dance với khán giả trẻ riêng của Thảo, với những Dối lòng (Trần Minh Phi), Trái tim không lời (Nguyễn Hồng Sơn) và tiếp tục làm huyên náo khán giả tuổi teen với hàng loạt những ca khúc nhạc ngoại lời Việt: Chàng và nàng (lời Việt: Nguyên Lộc ), Vẫn yêu hoài (lời Việt: Quốc Bảo), Mắt bồ câu (lời Việt: Trần Minh Phi). Đây cũng là “thời của Thảo” trên thị trường. Từ “cát-sê uống nước” cách đó mấy năm, cô đã trở thành một ngôi sao trên thị trường, được nhiều nhãn hàng mời chào làm hình ảnh đại diện (Epson, Mile Seven, Panasonic).

Và cuộc đua đường trường

Vào “thời của mình”, Thanh Thảo cùng với Minh Quân, Tuấn Hưng, Trần Tâm, Hiền Thục được “chống lưng” bởi công ty Bạn yêu nhạc (MFC). Nếu tinh ý, sẽ thấy lúc này, trên thị trường ca nhạc cùng lúc xuất hiện 2 gương mặt nữ đều được một “đại gia” khác, Phương Nam phim, hỗ trợ rất nhiều là Đoan Trang và Ngô Thanh Vân, bước đầu gây chú ý với thị trường: Đoan Trang bốc lửa với phong cách Latin, Ngô Thanh Vân sinh động với mô hình entertainer. Mặc dù Thảo nổi tiếng trước nhưng cô không lúc nào ngơi “cảnh giác”. Ngay từ lúc đó Thảo đã nhận diện được “đối thủ”, tiên đoán đúng thời điểm thị trường âm nhạc bước vào cuộc cạnh tranh dữ dội, đòi hỏi phải có sự bứt phá độc lập. Bởi vậy, Thảo nhanh chóng quyết định rời khỏi “nhóm MFC” và hoạt động độc lập với Thanh Thảo Production. Thảo biết rằng, trong thế giới showbiz này, chỉ hát ca không đủ mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa và cô chấp nhận cuộc đua đường dài này. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi lâu lâu lại thấy một vụ ồn ào trong giới showbiz có dính tới tên Thanh Thảo. Khi nào cái tên này không còn khuấy đảo làng giải trí nữa đồng nghĩa với việc Thanh Thảo đã dừng lại trên đường đua của mình.

Trên đường đua ấy, ít ai biết đằng sau Thanh Thảo lúc nào cũng là cả một “công lực” rất lớn để đầu tư về hình ảnh. Cách đây cả chục năm về trước, Thảo là ca sĩ đầu tiên có một ê-kíp hậu thuẫn luôn sẵn sàng từ chuyên gia tóc, thiết kế trang phục, trang điểm, stylist, nhiếp ảnh…, để luôn xuất hiện trên các trang báo, nhất là báo mạng với hình ảnh đẹp nhất, nhiều nhất, và “nóng” nhất. Trên đường đua ấy, Thảo luôn muốn làm mới mình với rất nhiều chiêu thức mà ít có ca sĩ nào chạy theo kịp. Trong 15 năm ca hát (con số chính thức được công bố), Thanh Thảo đã có gần chục live show, 15 album, tất cả được đầu tư rất công phu, ngay cả trong album và live show dành cho thiếu nhi. Trên đường đua ấy, Thanh Thảo có nhiều “đối tác”, rõ ràng như Đức Trí, Tuấn Hưng và cũng có những “đối tác” bí hiểm như Quang Dũng hay gần đây là một siêu mẫu. Cho tới trước live show Chuyện ngày 11/11 này, Thanh Thảo vẫn kịp “câu view” của cộng đồng mạng bằng chuyện sẽ có clip với một người mẫu Hà Nội mà chỉ toàn quay những cảnh… nằm, cùng lúc tung ra tự truyện trong 15 năm sự nghiệp Nghề hát - Scandal - và sự thật với hình bìa Thảo hóa thân hoàn hảo một Trà Hoa Nữ rất gợi cảm và quyến rũ, kèm theo cả tuyên bố sẽ “theo chàng về dinh” ngay sau live show… Trên đường đua ấy, từ một giọng ca “thường thường bậc trung”, với sự vùng vẫy tự thân, nhạy bén và quyết liệt, Thanh Thảo đã viết lên câu chuyện của một ngôi sao làng giải trí.

Trong số những người cộng tác thành công với Thanh Thảo, ngoài Đức Trí, phải nói đến Phương Uyên. So với Trí, trên thực tế, Phương Uyên gắn bó với thành công của Thảo lâu dài hơn, những sáng tác của Phương Uyên đã góp phần rất lớn trong sự nghiệp ca hát của Thảo, nhất là thương hiệu “búp bê” (Búp bê đẹp xinh, Búp bê biết yêu, Búp bê happy, Búp bê con trai…). Có lẽ cũng biết được mối duyên sâu nặng và lâu dài này nên với ai có đụng chuyện là Thảo sẵn sàng làm cuộc chiến trên truyền thông chứ riêng Phương Uyên thì không bao giờ. Cho tới giờ này Phương Uyên vẫn là một “của để dành” của Thanh Thảo.

Hải Đăng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm