Thành Long: Tôi không dùng quan hệ để cứu con

25/12/2014 10:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao phim võ thuật Thành Long (Jackie Chan) vừa tuyên bố sẽ không sử dụng bất kỳ mối quan hệ nào để giảm nhẹ hình phạt mà con trai ông là Jaycee Chan sẽ phải nhận, sau khi bị buộc tội "tàng trữ ma túy."

Thành Long đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã hôm 24/12. Việc Jaycee bị bắt là bước ngoặt bất ngờ với Thành Long, khi ông từng được chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm là đại sứ chống ma túy hồi năm 2009. "Tôi cũng muốn nó (Jaycee) trở thành đại sứ chống ma túy một ngày nào đó, khi cháu được tự do. Jaycee sẽ có thể chia sẻ lại kinh nghiệm của mình với những người trẻ tuổi" - ông nói.

Jaycee, 32 tuổi, đã bị bắt ở Bắc Kinh hồi đầu năm nay, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Cảnh sát tìm thấy 100 gram cần sa trong nhà của anh này.


Jaycee Chan, con trai tài tử Thành Long

Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại Jaycee vì tội "chứa chấp người sử dụng ma túy".

Gần đây, Trung Quốc cũng đã bắt giữ một số nhân vật khác, chủ yếu là các diễn viên hạng B, vì phạm các tội danh liên quan đến ma túy. Các vụ này đều được công bố rộng rãi trên báo chí Trung Quốc. Những người bị bắt gồm các ngôi sao phim truyền hình, các đạo diễn và một nhà biên kịch nổi tiếng.

Phạm tội liên quan tới ma túy bị xử rất nặng ở Trung Quốc. Người vi phạm thậm chí có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân trong những trường hợp nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, thuốc phiện, ma túy, đặc biệt là các chất ma túy tổng hợp như methamphetamine, ketamine và ecstasy, xuất hiện khá phổ biến ở Trung Quốc, cùng với sự đi lên của hoạt động đô thị hóa ở nước này, dẫn tới sự xuất hiện của một lớp dân thành thị giàu có hơn. 

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm