Tenille Townes: Ngôi sao đang lên của làng nhạc đồng quê

11/09/2019 19:08 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ trẻ Tenille Townes đã trở thành cái tên được quan tâm hàng đầu sau lễ trao giải của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Canada (CCMA) 2019, với việc chiến thắng ở tất cả các hạng mục được đề cử.

Lễ hội âm nhạc FWD lần đầu tiên đến với khán giả Hà Nội

Lễ hội âm nhạc FWD lần đầu tiên đến với khán giả Hà Nội

Lễ hội âm nhạc FWD (“FWD Music Fest”) với chủ đề "Sống đầy" sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối ngày 26/10/2019 với sự tham gia trình diễn của dàn sao 'khủng': Ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên...

Sự kiện uy tín nhất làng nhạc đồng quê Canada diễn ra sáng 9/9 (giờ Việt Nam).

Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Canada đã gọi tên Tenille Townes là Nữ nghệ sĩ của năm, đồng thời trao cho cô giải Đĩa đơn xuất sắc, Nghệ sĩ sáng tác của năm và Video của năm. Bộ ba giải thưởng đều dành cho đĩa đơn Somebody’s Daughter.

Giai điệu Somebody’s Daughter hiện còn đứng đầu BXH âm nhạc ở Canada và lọt top 30 BXH tại Mỹ.

Ngôi sao 25 tuổi dường như cũng sốc khi được xướng tên ở các hạng mục quan trọng. "Điều này thật điên rồ. Thực sự cảm ơn ban tổ chức CCMA. Tôi vô cùng tự hào và biết ơn vì được là một phần của làng nhạc đồng quê" - Tenille chia sẻ.

Tenille Townes, nghệ danh Tenille, hiện là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê ấn tượng của Canada. Cô gái sinh năm 1994 phát hành đĩa đơn đầu tiên Home Now năm 15 tuổi, và sớm thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp showbiz. Từ đó, Tenille đã trình làng một số tác phẩm thành công như Wendy (Can You Hear Me Peter Pan), và ra mắt các album Real (2011); Light (2013) và Five (2018).

Tenille đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, dùng tài năng âm nhạc để truyền động lực cho cộng đồng, đặc biệt là những người đang đối mặt với khó khăn trong xã hội. Ngôi sao chia sẻ rằng, đối với cô, điều quan trọng nhất khi sáng tác là sự kết nối cảm xúc với người nghe:

"Âm nhạc luôn khiến chúng ta bớt cô đơn trong giai đoạn phải vượt qua điều gì đó. Tôi tin những ca khúc có sức mạnh kể ra câu chuyện của một ai đó" - Tenille bày tỏ - "Đối với tôi, với tư cách là một tác giả, tôi thấy vinh dự vì có thể truyền tải những điều dường như thật khó để nói ra. Âm nhạc có thể khiến những rào cản như vậy sụp đổ".

Bản thân ca khúc hit Somebody's Daughter đang càn quét các BXH cũng được truyền cảm hứng từ một câu chuyện đời thực. Tenille kể rằng cô nảy ra ý tưởng sáng tác khi đang đi cùng mẹ trên đường và gặp một phụ nữ vô gia cư.

"Chúng tôi đang đi mua đồ nội thất và thấy cô gái ấy cầm một tấm bìa cứng, mong nhận được sự giúp đỡ từ người qua đường. Nó khiến chúng tôi nghĩ về chuyện đời của cô ấy, cũng như những người khác nữa".

Nữ ca sĩ giải thích thêm rằng, cô hạnh phúc vì nhiều người hâm mộ cảm thấy sự kết nối với ca khúc và nó tiếp tục truyền cảm hứng để họ kể ra những câu chuyện về mình.

Được biết Somebody's Daughter sẽ có mặt trong album sắp tới của cô: "Tôi không thể chờ tới ngày nó trình làng" - Tenille hào hứng - "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, ở lì trong phòng thu cùng (nhà sản xuất) Jay Joyce hồi năm ngoái. Tôi thực sự rất phấn khích".

Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cho đến nay, Tenille đã giúp quyên góp được hơn 1,5 triệu USD cho tổ chức chuyên hỗ trợ thanh niên The Sunrise House, trụ sở tại quê nhà Grande Prairie, Alberta của cô.

Giải Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Canada

Bên cạnh các giải dành cho Tenille Townes kể trên, Dallas Smith, người đồng dẫn chương trình với Billy Ray Cyrus, đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam nghệ sĩ của năm và Nghệ sĩ giải trí của năm, giải thưởng được trao lại lần đầu sau gần 30 năm ngắt quãng.

Nam ca sĩ tri ân mẹ của mình, nói rằng bà là nguồn động lực để anh tiến xa như ngày nay và cũng là người đứng ra vay tiền cha anh để giúp cậu con trai thực hiện những bản thu đầu tiên.
Một số giải thưởng đáng chú ý khác được trao trong đêm phải kể tới Brett Kissel, với giải Sự lựa chọn của người hâm mộ, The Washboard Union chiến thắng ở hạng mục Nhóm nhạc của năm. Giải Album của năm thuộc về Feels Like That của bộ đôi anh em ruột The Reklaws, đến từ vùng Cambridge, Ontario.

Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Canada (CCMA) được thành lập năm 1976 với tư cách là Viện Giải trí Âm nhạc Đồng quê nhằm tổ chức, quảng bá và phát triển ngành công nghiệp âm nhạc đồng quê Canada. Viện đã đổi tên thành Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê Canada vào năm 1987.

Duy An (Tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm