Taylor Swift, ngôi sao ca nhạc số 1 của 2014

05/01/2015 08:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đĩa đơn quán quân đầu tiên trong năm 2015 là Blank Space của Taylor Swift. Đĩa đơn quán quân cuối cùng của năm 2014 cũng vậy. Đó không phải là điều ngẫu nhiên, vì Swift có lẽ là ngôi sao ca nhạc hàng đầu của cả 2014 lẫn 2015.

Không chỉ có hàng triệu lần xuất hiện trên mặt báo trong năm qua, nữ ca sĩ 26 tuổi còn góp mặt trong hầu hết các bảng thống kê “nhất năm” về âm nhạc của các báo lớn nhỏ. Trong năm 2014, Swift đã nổi tiếng lại càng nổi hơn và là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của làng nhạc.

Vậy là sau 10 năm ca hát, nữ ca sĩ quê ở Pennsylvania (Mỹ) đã từ một thiếu nữ hát nhạc country có mái tóc xù mơ màng trở thành một ngôi sao nhạc pop tóc vàng môi đỏ thời thượng. Với album mới nhất 1989 phát hành trong năm 2014, Swift dường như đã rũ bỏ mọi dấu vết country trong chất nhạc của mình.

2014 và cuộc cách mạng bản thân

Kể cả những người không thích Taylor Swift cũng phải kinh ngạc về độ nổi tiếng và sức hút gia tăng chóng mặt của cô trong năm qua. New York Times nhận định, đĩa đơn Blank Space, hiện đứng thứ nhất BXH Billboard Hot 100, cho thấy “Swift ở đỉnh cao của mình”.

Trong bài hát này, Swift giễu nhại chính mình khi diễn lại tất cả những gì người ta hay thêu dệt về cô: thay người yêu như thay áo, hành hạ người yêu và có vẻ thần kinh không bình thường...


Áp phích quảng bá chuyến lưu diễn quốc tế 1989 của Taylor Swift vào năm 2015

Blank Space còn đánh dấu một bước trưởng thành ở Swift. Cô đã đủ lớn để không còn thấy tổn thương vì những lời đồn đoán. Thay vào đó, cô chế nhạo chính mình để làm thành một MV (video nhạc) vui mắt. Không ai giễu nhại chính mình nếu chưa đủ tự tin vào bản thân.

Khi ra mắt album 1989, Swift tuyên bố đây là album đầu tiên đậm đặc pop của cô. Và đó là một hướng đi đúng. Ngay khi còn gắn bó với dòng nhạc country, từ những album và ca khúc ban đầu, Swift đã bị phê phán là chất nhạc “quá pop”, “quá teen”, không đủ độ phóng khoáng đặc trưng của country.

Nhưng thời gian và cả những thay đổi về sau của Swift chứng tỏ một điều, nếu cứ gắn chặt với đặc trưng của dòng nhạc country, chắc chắn nữ ca sĩ sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao như cô đã làm trong năm qua. Bởi, các nghệ sĩ dòng nhạc country, dù được công nhận là rất tài năng nhưng lại không thể nào có được sự nổi tiếng đại chúng như một nghệ sĩ pop, và cụ thể hơn, như Swift hiện tại.

Từ người theo xu hướng đến người tạo xu hướng

Những bài hát nổi tiếng nhất của Swift đều phản ánh sự thay đổi trong con người cô qua từng năm. Năm 2012, cô từ chối khi được hỏi mình có phải là "nhà nữ quyền” hay không, vì cô hiểu nhầm nữ quyền nghĩa là phụ nữ chống lại đàn ông. Năm 2014, cô công khai xác nhận sai lầm của mình. “Nhà nữ quyền là người hy vọng đàn ông và phụ nữ có quyền lợi và cơ hội bình đẳng” – Swift nói với Guardian - “Trước đây tôi hiểu nhầm nhà nữ quyền là kẻ ghét đàn ông”.

Trong bài hát hit You Belong With Me (2008), Swift cũng phạm một sai lầm tuổi trẻ khi chỉ trích lối sống của những cô gái khác mình (“cô đi giày cao gót/ tôi đi giày thể thao”). Tương tự với ca khúc Better Than Revenge (2010). Thời gian trôi và cùng với sự trưởng thành về kinh nghiệm sống, nữ ca sĩ nhận ra cô nên hát về trải nghiệm cá nhân hơn là hướng sự chỉ trích vô cớ vào người khác.

Bên ngoài bản thân mình, năm 2014, Swift còn tiến hành một cuộc cách mạng nhằm vào thị trường âm nhạc. Cô không đưa nhạc trong album mới của mình lên bất cứ trang nghe nhạc miễn phí nào, từ Spotify, GrooveShark cho tới SoundCloud... Trên YouTube, ngoài hai ca khúc được ra đĩa đơn là Shake It Off Blank Space cũng không có bài nào khác trong album 1989.

Swift thực hiện rất triệt để một điều cô tin tưởng: nghệ thuật không phải là miễn phí. Vì thế, tất cả những ai muốn nghe cô hát đều phải mua đĩa. Và họ đã mua 3,66 triệu đĩa, giúp 1989 trở thành album bán chạy nhất năm 2014, với 5 tuần đứng đầu BXH album Billboard 200.

Sau khi Swift rút nhạc khỏi Spotify, các nghệ sĩ Jason Aldean, Brantley Gilbert, Justin Moore và nhiểu nghệ sĩ thuộc hãng đĩa Big Machine Records cũng làm tương tự. Không cần phải theo xu hướng, một khi bạn có thể tạo ra chúng và Swift là ví dụ minh họa cụ thể về điều này.

Trong mấy năm qua, từ “một trong số” những ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới, cô đã trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới. Năm 2015 với Swift mở ra đầy hứa hẹn, với chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay mang tên 1989, bắt đầu từ sân vận động Tokyo Dome (Nhật) vào tháng 5.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 10/1:

1. Blank Space - Taylor Swift
2. Uptown Funk! - Mark Ronson Featuring Bruno Mars
3. Take Me To Church - Hozier
4. Lips Are Movin - Meghan Trainor
5. All About That Bass - Meghan Trainor
6. I'm Not The Only One - Sam Smith
7. Thinking Out Loud - Ed Sheeran
8. Animals - Maroon 5
9. Shake It Off - Taylor Swift
10. Jealous - Nick Jonas

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm