Taylor Swift được Billboard bầu chọn là Người phụ nữ của năm

05/12/2014 15:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Taylor Swift đã vừa lên tiếng chia sẻ đôi điều về quyết định thay đổi dòng nhạc cô theo đuổi, sau khi được tạp chí Billboard xướng tên là Người phụ nữ của năm 2014.

Taylor Swift, chủ nhân album 1989, rõ ràng là sự lựa chọn hàng đầu của hạng mục Women in Music (Phụ nữ trong âm nhạc) khi đã bán được nhiều đĩa CD hơn bất cứ ai trong năm qua. Album 1989 mang phong cách nhạc pop mà ca sĩ kiêm nhạc sĩ 24 tuổi vừa quyết định chuyển sang thậm chí đã đạt thành tích tốt hơn hẳn thể loại country đã giúp cô thành danh.


Ca khúc Blank Space của Swift đã đứng đầu BXH đĩa đơn của Billboard

Trong cuộc phỏng vấn trên Billboard, Taylor đã chia sẻ về những lo lắng của cô khi quyết định thực hiện một album nhạc pop (thay vì nhạc country như truyền thống). Cô cũng chia sẻ về niềm đam mê sáng tác và phản ứng của người khác về âm nhạc của mình.


Album 1989 đã đạt kỷ lục về doanh số bán hàng năm 2014

'Tôi sẽ không trở thành một ca sĩ nếu không phải là một nhạc sĩ. Tôi không thích hát nhạc của người khác” -  Swift giải thích về tư duy âm nhạc của bản thân. Với 1989, Taylor đã sáng tác hoặc đồng sáng tác tất cả các ca khúc trong album.


Gần đây Taylor Swift còn tham gia cuộc thi âm nhạc The Voice

Swift cho biết quyết định chuyển hướng thể loại từ nhạc đồng quê sang pop, thể hiện qua album 1989, cũng gây sốc đối với những người xung quanh, thân thiết với cô. "Ông đã rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn" - Swift mô tả về phản ứng của Scott Borchetta, nhà sáng lập hãng thu Big Machine, khi hay tin.


Ngoài Billboard, những người bạn như Lorde cũng hết lời khen ngợi nữ nghệ sĩ

Tuy nhiên với việc 1989 đạt doanh thu gần 1,3 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên phát hành, một con số bán album cao kỷ lục kể từ năm 2002, có thể thấy quyết định đảo hướng của Swift đã không hề sai. 


Taylor Swift xuất hiện trên trang bìa tạp chí âm nhạc Billboard với danh hiệu Người phụ nữ của năm

Khi được hỏi lý do vì sao kiên quyết không đưa dòng nhạc country vào 1989, Swift đã chia sẻ với Billboard rằng nguyên nhân do cô cảm thấy mình "không trung thực" khi tìm cách khai thác 2 thể loại nhạc trong cùng một album.

Tất nhiên, không phải ai cũng khen ngợi album mới của Swift. Khi được hỏi về Welcome To New York, một trong những bài hát nằm trong album bị đánh giá là có lời nhạc rập khuôn và buồn tẻ, cô trả lời: "Khi viết một bài hát, bạn thường mô tả về cảm xúc ở một thời điểm nhất định. Lấy một bài hát và cố gắng áp nó vào mọi tình huống mà mọi người đã trải qua ... là yêu cầu hơi quá đáng". 

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm