Tay trống của AC/DC bị cáo buộc phạm tội giết người

06/11/2014 13:36 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Người hâm mộ nhóm nhạc hard rock AC / DC đang rất sốc trước thông tin Phil Rudd, tay guitar của nhóm, bị cảnh sát New Zealand cáo buộc phạm tội cố ý giết người.

Ngoài tội danh đe dọa giết người, Rudd cũng sẽ phải đối mặt với tội danh sở hữu chất ma túy tổng hợp và cần sa. Cảnh sát đã đột kích vào nhà riêng của ông tại Taraunga, nằm trên đảo Bắc, New Zealand vào sáng 6/11.


Tay trống kiêm nhạc sĩ Phil Rudd

Một quan chức cảnh sát cho biết chính quyền đã được một người dân báo tin cho biết về các hành vi phạm luật của Rudd. AC / DC hiện đã có kế hoạch phát hành một album mới vào cuối năm nay. Đây là album đầu tiên của ban nhạc không có sự tham gia của tay guitar Malcolm Young, người gần đây mới được chẩn đoán mắc chứng mất trí.

Rudd, 60 tuổi, từng bị đuổi ra khỏi ban nhạc vào năm 1983. Ông này sau đó đã gia nhập trở lại ban nhạc vào năm 1994.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm