Tài tử của 'Beverly Hills' Luke Perry qua đời

06/03/2019 07:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ phim thế giới đã cảm thấy choáng váng với thông tin nam diễn viên gạo cội Luke Perry qua đời sau khi trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng tại nhà riêng ở Sherman Oaks, California, Mỹhôm 27/2. Ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 5/3 (theo giờ Việt Nam), hưởng thọ 52 tuổi.

Ngôi sao ‘Bevery Hills, 902010’ Luke Perry: Ông mang tới trường quay tất cả tình yêu

Ngôi sao ‘Bevery Hills, 902010’ Luke Perry: Ông mang tới trường quay tất cả tình yêu

Diễn viên nổi tiếng người Mỹ Luke Perry vừa qua đời tại California ở tuổi 52, chưa đầy một tuần sau khi bị đột quỵ nặng.

Nổi tiếng nhất với vai trai hư Dylan McKay trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Beverly Hills, 90210, rất nhiều người trưởng thành trong giai đoạn thập niên 1990 coi Luke Perry là “tình đầu quốc dân”.

Những ngôi sao như diễn viên Rachael Leigh Cook hay người mẫu Olivia Munn đã thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Luke Perry, cũng gọi ông là người đầu tiên khiến họ “say nắng”.

Căm ghét danh xưng “thần tượng tuổi teen”

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1991, khi trả lời về cảm giác được mọi người gọi là thần tượng tuổi teen, Perry thẳng thắn đáp: "Anh bạn, tôi ghét những từ này".

Danh xưng có phần hào nhoáng không nhận được thiện cảm từ nam diễn viên có lẽ vì ông thuộc mẫu người sống kín tiếng và có phần thích sự giản đơn.

Chú thích ảnh
Luke Perry lãng tử trong “Beverly Hills, 90210”

Luke Perry sinh ra ở bang Ohio (Mỹ) và chỉ chuyển tới Los Angeles sau khi xong trung học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ông từng làm cho một công ty lát nhựa đường và một nhà máy sản xuất tay nắm cửa.

"Tôi từng xúc mọi thứ ở Ohio: bụi bẩn, phân ngựa, phân bò" -ông hồi tưởng lại - "Và tôi vẫn đi trải nhựa một tuần trước khi nhận được vai trong Beverly Hills, 90210. Tôi sẽ làm mọi cách để đủ tiền thuê nhà".

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với ET năm 1991, ông đã nói rằng trải nghiệm cuộc sống vất vả giúp ông rèn luyện đức tính khiêm tốn ngay cả sau khi đạt được thành công lớn.

"Một năm trước tôi đã xúc nhựa đường và một năm trước nữa,có lẽ cũng vậy" - ông lưu ý - "Tôi nghĩ rằng việc nhớ kỹ trải nghiệm đó giúp tôi giữ vững quan điểm về mọi thứ".

Luke Perry cũng trân trọng nơi ông xuất thân dù đó là thị trấn nông thôn không có gì hoa lệ: "Mọi người ở đó đều tốt. Khi họ nói “cảm ơn”, họ thực sự có ý đó. Rất nhiều người ngoài kia nói những điều tốt đẹp với tôi chỉ vì họ được trả tiền".

Chú thích ảnh
Luke Perry và hôn thê Wendy Madison Bauer

Thành công vang dội nhờ “Beverly Hills, 90210”

Perry tiết lộ với People rằng bản thân đã thử vai 216 lần trước khi được nhận vai diễn đầu tay trong phim Loving của đài ABC. Và mặc dù thật khó để hình dung ra Beverly Hills, 90210 nếu thiếu Luke Perry, các nhà sản xuất của bộ phim này ban đầu cũng không hề mặn mà với chàng diễn viên mới.

Trong một bài viết trên Hollywood Reporter về nhà sản xuất truyền hình quá cố Aaron Spelling, Perry đã kể lại chuyện suýt nữa thì vuột mất vai diễn để đời.

"Tôi chỉ sắm vai khách mời và Aaron muốn biến tôi thành một nhân vật có thời lượng xuất hiện nhiều hơn" - ông chia sẻ - "Nhưng hãng phim không thích ý tưởng này và ông ấy đã phải dùng chuyện này để giữ vững một nguyên tắc quan trọng: Ông ấy mới là người chọn ai tham gia”.

Theo Legends Reveal, Spelling đã bỏ tiền túi để trả cát-sê cho Perry trong 2 năm đầu tham gia Beverly Hills, 90210. Tới phần 3, hãngFox mới chính thức thêm tên nam diễn viên vào danh sách trả lương.

Sau loạt phim truyền hình ăn khách, ông cũng được biết đến qua màn ảnh rộng nhờ các dự án như Good Intentions, Red Wing, Buffy The Vampire Slayer…

Gần đây, sự nghiệp truyền hình của Luke Perry hồi sinh nhờ phim Thị trấn Riverdale. Phim cuối cùng đánh dấu sự góp mặt của ông là Once Upon A Time In Hollywood, đóng cặp cùng Leonardo DiCaprio và Brad Pitt, dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn năm 1991 với ET, Luke Perry thừa nhận bản thân đã phải đấu tranh với những khía cạnh nhất định của cuộc sống nổi tiếng.

"Điều duy nhất tôi thấy khó khăn là mất sự riêng tư một chút” -ông nói - "Mọi người biết bạn là ai, còn bạn thì đâu biết họ. Bạn không thấy họ trên TV".

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn sau đó với ET, Luke nhấn mạnh lại rằng ông biết ơn người hâm mộ mình.

“Tôi biết sự cổ vũ đó đến từ những người thực sự thích vai diễn của tôi và họ thích bộ phim tôi tham gia, đó là cảm giác tuyệt nhất trên thế giới" - tài tử từng nói về các fan của mình.

Luke Perry khá kín tiếng về đời tư. Ông có qua lại với nữ diễn viên Yasmine Bleeth trong thập niên 1980 và cũng bị đồn hẹn hò với Kelly Preston và Renee Zellweger dù từng nói với People năm 1991 rằng không thích hẹn hò với các nữ diễn viên.

“Sớm hay muộn, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên đối nghịch vì phải cạnh tranh để giành thêm thời gian từ đối phương, chưa kể việc nếu một người đang ở trong thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp còn người còn lại thì không".

Perry đã kết hôn với Rachel Minnie Sharp vào năm 1993 và họ đã ở bên nhau một thập kỷ trước khi chia tay vào năm 2003. Họ có với nhau hai đứa con, con trai 21 tuổi Jack và cô con gái 18 tuổi Sophie.

Luke Perry giữ thói quen kín tiếng này đến tận cuối đời. Chỉ khi nam diễn viên mất đi, người ta mới biết ông đã đính hôn với Wendy Madison Bauer, vì người đại diện nhắc tới điều này trong thông báo đau lòng.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm