Stevie Wonder được tôn vinh tại Mỹ

19/11/2014 15:29 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Stevie Wonder và Billy Joel là 2 trong số các ngôi sao âm nhạc vừa được Hiệp hội các nhà soạn nhạc, nhà văn và nhà sản xuất Mỹ (ASCAP) tôn vinh tại New York.

Giải thưởng Centennial của ASCAP được trao tặng cho các ca sĩ với những "thành tích có một không hai" trong sự nghiệp của họ. Garth Brooks, Joan Baez và nhà soạn nhạc Stephen Sondheim cũng nhận được vinh dự này trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức, diễn ra hôm thứ Hai (17/11).


Berry Gordy trao giải và tôn vinh Stevie Wonder

Berry Gordy, người sáng lập hãng thu âm Motown, đã trao tặng Wonder giải thưởng và tôn vinh ca sĩ theo cách thức khá lạ lùng. Thay vì đưa ra những lời khen ngợi, Gordy bông đùa với khán giả về các "sai sót" của Wonder, như gọi ông là một "người lái xe tệ hại" hay "chơi golf quá kém".


Billy Joel đang nhận giải thưởng của ASCAP

Nhiều ca khúc của những người giành giải Centennial đã được trình diễn trong đêm gala. Đơn cử như việc Sting đã hát ca khúc Big Man on Mulberry Street của Joel. Trong khi đó ca sĩ nhạc đồng quê Emmylou Harris hát ca khúc Diamond and Rust của Baez. Tricia Yearwood cũng góp giọng với bản hit If Tomorrow Never Comes của chồng cô là Brooks.


Joan Baez nhận giải thưởng từ ca sĩ nhạc đồng quê Emmylou Harris


Garth Brooks với đôi mắt rơm rớm nước, sau khi nghe vợ Tricia Yearwood trình diễn trên sân khấu

Sondheim đã không tham dự buổi lễ vì lý do sức khỏe. Nữ diễn viên kịch Bernadette Peters đã vinh danh nhà soạn nhạc này bằng cách hát Children Will Listen, ca khúc nằm trong vở nhạc kịch Into the Woods.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm