Sao Hollywood 'xâm lăng' LHP Quốc tế Toronto

24/07/2014 13:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Toronto lần thứ 39, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 14/9, là một trong các sự kiện văn hóa lớn nhất Canada. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội quảng bá “hoành tráng” nhất cho các bộ phim mới của Reese Witherspoon, James Gandolfini cùng nhiều ngôi sao Hollywood khác.

LHP Toronto từ lâu vẫn được xem là hội chợ điện ảnh lớn cho các hãng phim và nhà phát hành.

Màn đổ bộ hoành tráng của Witherspoon

Giải thưởng của LHP này cũng có ít nhiều giá trị dự báo cho lễ trao giải Oscar. Ví dụ năm 2013, bộ phim 12 Years A Slave (12 năm làm nô lệ) của đạo diễn da màu người Anh Steve McQueen, đã đoạt giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn, trước khi phim “rinh” 3 giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Vì lẽ đó sự kiện đã luôn thu hút hàng trăm nhà làm phim, diễn viên, bao gồm cả các sao hàng đầu từ Hollywood, tới dự sự kiện thảm đỏ ở Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

Trong khuôn khổ hoạt động chuẩn bị, hôm 22/7, Giám đốc LHP Toronto Cameron Bailey tuyên bố, người hâm mộ cần chuẩn bị đón nhận màn "đổ bộ" hoành tráng của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Reese Witherspoon.  


Reese Witherspoon trong phim The Good Lie. Một số nhà phê bình cho rằng vai diễn này sẽ đem về cho cô đề cử giải Oscar

Witherspoon từng là một trong những diễn viên được trả cát-sê cao nhất và là tên tuổi sinh lãi nhất Hollywood, sau khi cô gặt hái thành công với bộ phim hài Legally Blonde (Luật sư không bằng cấp - 2001). Tuy nhiên, Witherspoon lại không được đánh giá là một diễn viên nghiêm túc cho đến khi cô đoạt giải Oscar năm 2006 với chân dung ca sĩ June Carter Cash, vợ siêu sao Johnny Cash, trong bộ phim tiểu sử Walk The Line.

Vào tháng 9, khán giả tham gia LHP Toronto sẽ có cơ hội được thấy cô trên màn bạc với 2 dự án điện ảnh là The Good LieWild. Phim đầu kể về Carrie Davis, một người mẹ đơn thân Mỹ đã trợ giúp 4 người tị nạn Sudan trẻ tuổi tạo dựng cuộc sống ở đất Mỹ. Một số nhà phê bình dự đoán, vai diễn này sẽ đem về cho Witherspoon đề cử giải Oscar. Phim thứ 2 là Wild, được đạo diễn Jean-Marc Vallee (từng gặt hái thành công với bộ phim Dallas Buyers Club) dàn dựng theo cuốn hồi ký ăn khách của Cheryl Strayed.

Muôn màu muôn vẻ

Năm nay, các bộ phim được trình chiếu tại LHP Quốc tế Toronto sẽ khảo sát các đề tài về sự phân biệt chủng tộc và xung đột trong hôn nhân ở Mỹ, về nỗi đau khổ và sự trầm cảm.

Nhiều nhà làm phim tìm thấy nguồn cảm hứng trong những sự kiện có thật. Họ thi nhau mô tả cuộc sống của ca sĩ, nhạc sĩ Brian Wilson - thành viên nhóm nhạc Beach Boys (Paul Dano thủ diễn), kiện tướng cờ vua Bobby Fischer (Tobey Maguire), nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking (Eddie Redmayne) và người hùng giải mật mã trong Thế chiến II Alan Turing (Benedict Cumberbatch).

Bên cạnh đó, Robert Duvall và siêu sao Robert Downey Jr. sẽ xuất hiện trên màn bạc với vai cha con trong bộ phim The Judge. Jason Bateman, Tina Fey và Jane Fonda sẽ cùng xuất hiện trong phim This Is Where I Leave You của Shawn Levies, kể về cuộc hội ngộ của 4 chị em sau cái chết của người cha. Denzel Washington tái xuất màn bạc với bộ phim được dàn dựng theo loạt phim truyền hình The Equalizer từ những năm 1980.

Trong khi đó, nam diễn viên James Gandolfini sẽ xuất hiện trên màn bạc trong bộ phim mang tựa đề The Drop. Bộ phim này được quay một thời gian ngắn trước khi ông qua đời hồi tháng 6/2013. Tại LHP Quốc tế Toronto hồi năm 2013, một phim hài lãng mạn do Gandolfini thủ vai chính bên cạnh Julia Louis-Dreyfus đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Nét độc đáo của LHP Toronto

Hiện chưa có thông báo gì về bộ phim được chọn chiếu khai mạc LHP Toronto. Phim bế mạc sự kiện là A Little Chaos của đạo diễn Alan Rickman. Trong phim, nữ diễn viên Anh Kate Winslet thủ vai một người làm vườn, được mời thiết kế một trong những đài phun nước tại cung điện Versailles.

Năm nay lần đầu tiên LHP Toronto sẽ chỉ chiếu các tác phẩm đầu tay của hàng loạt nhà làm phim, trong 4 ngày đầu kể từ thời điểm khai mạc. Chúng gồm tác phẩm của các đạo diễn Noah Baumbach, Susanne Bier, François Ozon, Lone Scherfig và Chris Rock.

Chính sách mới được áp dụng nhằm tăng sức cạnh tranh, trong bối cảnh LHP Venice và LHP Telluride (Mỹ) khai mạc vào cuối tháng 8 sẽ có nhiều sự kiện chồng chéo với LHP Toronto. Ngoài ra, việc này còn tạo sức nóng cho các bộ phim đầu tay, khuyến khích các nhà làm phim mới vào nghề.  

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm