Rolling Stones thuê BMG bảo vệ tác quyền

28/06/2013 06:15 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - The Rolling Stones đã ký hợp đồng với công ty BMG của Đức để bảo vệ các bản quyền âm nhạc của mình. Qua đó, BMG sẽ là nơi trực tiếp sản xuất 6 album nhạc của The Rolling Stones, từ Undercover (1983) đến A Bigger Bang (2005).

Các sản phẩm âm nhạc trong tương lại của The Rolling Stones cũng do công ty này sản xuất.

BMG là một công ty con của tập đoàn truyền thông quốc tế Bertelsmann và là công ty sản xuất âm nhạc lớn thứ 4 thế giới. Gần đây, BMG đã giành được catalogue nhạc của các hãng thu âm Sanctuary Records và Mute Records.

Bên cạnh đó, BMG còn quản lý cả các sản phẩm do Mick Jagger và nghệ sĩ guitar Keith Richards sáng tác từ năm 1963, gồm  nhạc phẩm (I Can't Get No) Satisfaction, Brown SugarAngie.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm