Rachel Zegler - 'Quả cầu Vàng' ở tuổi đôi mươi

11/01/2022 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng 2022 diễn ra tối 9/1 (giờ Mỹ), Rachel Zegler (20 tuổi), nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ gốc Colombia đến từ New Jersey, đã đoạt giải Quả cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc/hài, với vai Maria trong phim ca nhạc West Side Story (đạo diễn Steven Spielberg).

'Trùm cuối' phim bom tấn 'Squid Game' thắng giải Quả cầu Vàng

'Trùm cuối' phim bom tấn 'Squid Game' thắng giải Quả cầu Vàng

Tối 9/1 (theo giờ Mỹ), Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 đã được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) mà không có khán giả, báo chí hay nghệ sĩ tham dự. Ban tổ chức cập nhật kết quả trên website chính thức và các nền tảng mạng xã hội.

Đối với Zegler, vai diễn này chỉ là bước khởi đầu đặc biệt cho sự nghiệp của cô ở Hollywood.

Vai diễn “trong mơ”

Trong West Side Story (Câu chuyện phía Tây), câu chuyện phim xoay quanh một đôi nam nữ thuộc 2 băng nhóm đường phố là Tony và Maria. Maria là người gốc Puerto Rico. Tony thuộc nhóm Jet's còn Maria thuộc nhóm Sharks. Trớ trêu thay, 2 người đã nảy sinh tình cảm và phải tìm cách vượt qua những rào cản, ngăn cấm để đến với nhau.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ một vở nhạc kịch kinh điển. Trước đó, một bộ phim chuyển thể năm 1961 đã đoạt 10 giải Oscar (trong đó có giải Phim hay nhất) với nhân vật Maria do diễn viên người Mỹ Natalie Wood thủ vai. Còn phiên bản phim mới của đạo diễn Spielberg mang tính đương đại hơn và nhân vật Maria trong phiên bản này là vai diễn đáng mơ ước đối với một nghệ sĩ mới.

Chú thích ảnh
Rachel Zegler trong phim “West Side Story”…

Được biết, sau khi đọc được thông báo tuyển diễn viên cho nhân vật này trên Twitter, Ledger đã tự quay màn thử vai, trong đó có màn diễn ca khúc Me Siento Hermosa (I Feel Pretty). Để rồi, sau khi Zegler đã “đánh bại” 30.000 thí sinh khác để được chọn cho vai diễn, gia đình cô và bản thân Zegler nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng. Thậm chí, việc này gây chú ý tại trường học của Zegler tới mức hiệu trưởng trường phải mời cô lên văn phòng để “làm việc”.

Zegler sinh ngày 3/5/2001 trong một gia đình có cha là người Ba Lan và mẹ là người Colombia ở New Jersey. Từ nhỏ, cô đã thể hiện niềm yêu thích sân khấu âm nhạc và luôn có niềm đam mê biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù là một người mới trong lĩnh vực điện ảnh, song Zegler không lạ lẫm gì với vai diễn Maria bởi cô từng hóa thân vào vai nhân vật này trong buổi giới thiệu vở nhạc kịch West Side Story của Trường Nghệ thuật Biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bergen.

Chú thích ảnh
.. và ở ngoài đời

Zegler từng đăng trên Instagram: “Khi tôi đóng vai Maria trên sân khấu cách đây vài mùa Hè, tôi không bao giờ có thể ngờ rằng mình sẽ lại đảm nhận vai này trong West Side Story của Steven Spielberg. Là một cô gái Mỹ gốc Colombia lớn lên trong thời đại ngày nay, những vai diễn mạnh mẽ như Maria rất quan trọng. Việc đưa nhân vật này vào cuộc sống sẽ rất có ý nghĩa với cộng đồng người Mỹ Latin”.

Trong suốt thời niên thiếu của mình, Zegler đã đóng vai chính trong các vở diễn tại địa phương và trường học, cũng như thỉnh thoảng làm ca sĩ đám cưới. Cô cũng đã đảm nhận vai Belle trong Beauty And The Beast (Người đẹp và quái vật), Serena trong Learies Blonde (Luật sư tóc vàng), Cosette trong Les Misérables (Những người khốn khổ) và Ariel trong The Little Mermaid (Nàng tiên cá). Năm 2016, diễn viên trẻ được đề cử cho giải thưởng Sân khấu Trung học Metropolitan với vai diễn trong Beauty And The Beast.

Chú thích ảnh

Được biết, đạo diễn Spielberg quyết định đưa vở nhạc kịch cổ điển lên màn bạc bởi ông muốn tôn vinh tốt hơn di sản Puerto Rico so với bản gốc và phản ánh những miêu tả chính xác hơn về mặt lịch sử trong thời điểm đó. Zegler đã làm việc nhiều với các huấn luyện viên phương ngữ như Tom Jones, Victor Cruz và Julio Monge để nắm bắt được sự phức tạp trong giọng nói của nhân vật trong phim.

“Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi để qua đó lột tả nhân vật một cách chân thực nhất có thể” - Zegler nói thêm.

Tự tin để thành nàng Bạch Tuyết gốc Mỹ Latin

Zegler chia sẻ, trước khi đóng phim West Side Story, cô không có người đại diện. Cho đến khi kết thúc bộ phim, chính đạo diễn Steven đã tìm người đại diện cho cô.

Ngay sau khi phát hành West Side Story, quá trình sản xuất cho phiên bản live-action (người đóng) Snow White sắp tới của Disney sẽ được bắt đầu. Đây là phiên bản phim được đạo diễn Marc Webb dàn dựng lại từ phim hoạt hình Snow White do Disney sản xuất năm 1938 và Disney đã chọn Zegler cho nhân vật Bạch Tuyết mang tính biểu tượng.

Chú thích ảnh

Trước đó, Zegler đã vấp phải sự chỉ trích mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội khi Disney công bố chọn cô cho vai diễn. Tuy nhiên, Zegler không vì thế mà nản lòng, thay vào đó luôn biểu lộ sự tự tin. “Tôi không đủ trắng để đóng vai Bạch Tuyết - nhân vật cổ tích vốn mặc định được coi là thuộc về các diễn viên da trắng” - cô nói - “Nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm đối với những người trẻ tuổi trong tương lai. Tôi mong họ có thể tự tin nói rằng, những người gốc Mỹ Latin hoàn toàn vẫn có thể đóng vai Bạch Tuyết”.

Theo nhiều nguồn tin, đạo diễn Marc Webb của phiên bản live-action Snow White đánh giá cao tài năng Zegler. “Khả năng thanh nhạc phi thường của Zegler chỉ là sự khởi đầu cho những món quà dành tặng khán giả” - ông nói - “Ở Zegler có sức mạnh, trí thông minh và tính cách lạc quan. Cô sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong việc tái khám phá của câu chuyện cổ tích kinh điển này”.

Theo tờ Deadline, những người có mặt tại buổi casting rất ấn tượng với phần thử vai của Zegler. Một số hình ảnh được tiết lộ từ phim ca nhạc West Side Story cũng cho thấy Disney bị thuyết phục khi giao vai cho cô. Dù bị chỉ trích, Disney vẫn khẳng định đây là bước đi đúng đắn trong việc chọn diễn viên đa sắc tộc vào vai công chúa Disney, khi trước đó đã giao vai Nàng tiên cá cho diễn viên gốc Phi Halle Bailey.

Hiện, phim về công chúa Bạch Tuyết chưa có tên chính thức và dự kiến bấm máy vào năm 2022.

Lượng fan ấn tượng trên mạng xã hội

Zegler hiện có lượng người theo dõi ấn tượng trên Twitter, Instagram và YouTube. Hồi năm 2018, cô đã nổi tiếng khi đăng một video quay cảnh mình hát ca khúc Shallow trong phim A Star Is Born. Đoạn video đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Twitter. Trong khi đó, kênh YouTube của cô cũng tạo tiếng vang không kém, với video Shallow đạt 8 triệu lượt xem khổng lồ.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm