Prince tái xuất 'hoành tráng' với 2 album mới

02/10/2014 09:03 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", siêu sao ca nhạc Mỹ Prince (56 tuổi) đã tung ra liền một lúc 2 album mới trong ngày 30/9. Chúng gồm album solo Art Official Age Plectrumelectrum, sản phẩm âm nhạc ông hợp tác cùng nhóm nhạc nữ 3rdEyeGirl.

Đây là các sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của Prince được phát hành ở Mỹ kể từ năm 2009. Thời gian qua, Prince cũng đã quảng bá các album mới của mình một cách rầm rộ.

Bắt tay trở lại với Warner Bros.

Album mới đánh dấu sự trở lại của Prince với Warner Bros., hãng thu âm mà ông đã từng ngừng hợp tác vì tranh chấp quanh việc quản lý bản quyền ca khúc. Đã có lúc  Prince viết chữ “nô lệ” trên mặt, nhằm thể hiện sự phản đối hợp đồng thu âm ký với hãng.

“Khi một người đàn ông bị ngăn cản ước mơ, anh ta sẽ trở thành một nô lệ” - Prince từng tuyên bố như vậy trên tạp chí Rolling Stone hồi năm 1996 - “Tôi hiện giờ cũng trong tình trạng đó. Tôi không được làm chủ âm nhạc của mình. Nếu bạn không được làm chủ những vấn đề của mình thì có nghĩa kẻ khác đang làm chủ bạn”.


Bìa album Art Official Age của Prince

Với hợp đồng thu âm mới, Prince đã giành lại được quyền kiểm soát âm nhạc của ông. Đổi lại, Warner Bros. được tái phát hành album Purple Rain của Prince nhân kỷ niệm 30 năm ra đời album.

“Prince là một trong số ít nghệ sĩ có tầm nhìn xa trông rộng, người đã thực sự tái định hình âm nhạc và văn hóa hiện đại” - Cameron Strang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Warner Bros. nói về 2 album mới của Prince - “Trong suốt 35 năm qua, Prince chưa bao giờ ngừng phát triển, thách thức chính mình, tái tạo âm thanh của mình và phá bỏ các ranh giới trong âm nhạc. Lần này, Prince không chỉ mang đến cho chúng ta 1 mà 2 album đặc biệt, đều thể hiện tài năng xuất sắc của ông. Tất cả đội ngũ làm việc tại Warner Bros. vô cùng tự hào khi được làm việc cùng Prince, đưa các sản phẩm âm nhạc sáng chói này tới đông đảo người hâm mộ ông trên toàn thế giới. Cũng cần phải nói rằng, chúng tôi vô cùng xúc động khi được hợp tác trở lại với ông”.

Vẫn là một giọng ca đầy mãnh lực

Art Official Age được đánh giá là “album mang phong cách kinh điển” của Prince. Trong ca khúc Way Back Home, Prince sử dụng guitar rock và âm thanh điện tử để tạo nên âm hưởng funk lớn hơn. Còn Plectrumelectrum được coi là “tuyên ngôn funk-rock đầy tính kích thích”.

Hòa giọng cùng các giọng ca của ban nhạc nữ ThirdEyeGirl, Prince vẫn chứng tỏ ông là bậc thầy của các khúc ballad đầy mãnh lực, đặc biệt là khi thể hiện nhạc phẩm The Breakdown.

Từ khi khởi nghiệp năm 1976 đến nay, Prince đã phát hành hàng trăm ca khúc với tư cách nghệ sĩ solo hoặc hát chung với các ca sĩ khác. Ông được biết tới nhiều với các ca khúc ăn khách như Little Red Corvette, 1999 I Would Die 4 U.

Có một chi tiết đặc biệt là Prince rất gắn bó với với thành phố Minneapolis quê hương mình. Năm 1989, tạp chí Rolling Stone từng nhận xét: “Có lẽ hơn bất cứ nghệ sĩ nào khác, Prince đã góp phần tạo nên khung cảnh nhạc pop của những năm 1980, in sâu âm hưởng của thành phố Minneapolis quê hương, gây ảnh hưởng tới cả một thế hệ nhạc sĩ, cả da màu lẫn da trắng”.

Tới nay, Prince đã giành được 7 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar. Năm 2004, Prince được ghi tên vào Sảnh Danh vọng Rock & Roll. Năm 2008, tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp Prince ở hạng 28 trong danh sách “100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm