Liam Nesson lại nhập vai anh hùng với phim trinh thám mới

19/09/2014 13:40 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bộ phim cùng tên chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám A Walk Among the Tombstones của Lawrence Block, tài tử Liam Neeson sẽ vào vai một cựu cảnh sát nghiện rượu, hành nghề thám tử tư dù không được phép.

Bộ phim mang phong cách noir có nhiều các cảnh quay diễn ra trong bầu không khí u ám, tối tăm. Nhân vật Matthew Scudder được tạo hình mang vẻ ngoài điềm đạm, uy nghi nhưng luôn đau đáu suy tư về thế giới. Diễn xuất của Liam Neeson lần này được đánh giá cao và cho thấy việc ngôi sao 62 tuổi chuyển hướng sang các vai diễn hành động là chưa hề muộn màng.



Liam Neeson trong một cảnh phim A Walk Among the Tombstones

Cảnh mở màn lấy bối cảnh năm 1991 tại New York, mô tả màn rượt đuổi của Scudder với một nhóm tội phạm trên phố nhưng thất bại. Sau đó, Scudder quyết định bỏ rượu và rời khỏi ngành. Cảnh tiếp theo được đưa tới năm 1999, khi ông hành nghề như một thám thử tư không có giấy phép và giải thích rằng: "Tôi giúp đỡ mọi người. Bù lại, họ tặng tôi những món quà."

Được sự giới thiệu của người cùng cảnh Peter (Boyd Holbrook), Scudder miễn cưỡng tham gia vụ án liên quan đến anh trai của Peter là Kenny, một tay buôn thuốc phiện (Dan Stevens, từng tham gia phim Downton Abbey) có vợ bị bắt cóc và giết chết mặc dù anh ta đã chi khoản tiền chuộc 400.000 USD. Kenny yêu cầu Scudder tìm ra thủ phạm và giao chúng cho anh ta để tự tay trả thù, vì không muốn dính tới pháp luật.

Sau khi phát hiện một nạn nhân nữ khác, các manh mối dần dần dẫn Scudder tìm ra một cặp sát nhân chuyên giết người hàng loạt. Sau khi xác định danh tính của cả hai, Scudder tìm cách truy lùng bộ đôi này với sự giúp đỡ của TJ, một cậu bé tuổi teen vô gia cư rất mê thành thám tử.

Tình tiết được đẩy tới đỉnh điểm sau vụ bắt cóc cô con gái của một kẻ buôn ma túy người Nga (Sebastian Roche) và Scudder trực tiếp tham gia vào cuộc thương lượng giải cứu con tin. Phần cuối phim là những màn chiến đấu ấn tượng trong tầng hầm và nghĩa trang đầy ma quái. Ê-kíp làm phim được đánh giá đã có nhiều góc máy rất ấn tượng ở những cảnh cuối này.

Tuy nhiên, phim vẫn bị chê là còn nhiều “sạn”, ví dụ các triết lý gượng gạo mà Scudder khuyên nhủ TJ. A Walk Among the Tombstones do Scott Frank đạo diễn, đã ra mắt khán giả hôm 19/9.

Vân Anh






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm