Diễn viên Benedict Cumberbatch vào vai Sherlock Holmes: Bỗng dưng thành ‘biểu tượng tình dục’

27/03/2014 08:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên người Anh Benedict Cumberbatch vừa được 2 tờ báo Mỹ Time New York Times lần lượt tôn vinh, chứng tỏ vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Anh Sherlock đã đưa tên tuổi anh vượt xa biên giới xứ sở sương mù.

Sherlock được quảng cáo “không phải phim trinh thám mà là phim về một thám tử”. Chỉ một thay đổi nhỏ về cách dùng từ nhưng ý nghĩa khác hẳn: loạt phim nhấn mạnh vào hình tượng thám tử huyền thoại Sherlock Holmes, chứ không phải những vụ án, qua diễn xuất của Cumberbatch.

Chớp mắt thành sao

Nhờ Sherlock, nam diễn viên trở nên được yêu thích đến nỗi chính anh cũng không nhận thức kịp. Người hâm mộ loạt phim “cuồng” tới mức muốn đọc thật nhiều về anh và nhìn thấy anh xuất hiện khắp mọi nơi. Chẳng mấy chốc, Benedict Cumberbatch, một người đàn ông có vẻ ngoài trông khá bình thường, bỗng trở thành “biểu tượng tình dục”.


Benedict Cumberbatch.jpg: Benedict Cumberbatch trong một bức ảnh quảng cáo thời trang.

Trong sự nghiệp, Cumberbatch thường đóng những vai thú vị, nhưng chẳng có vẻ gì là điều đó sẽ đẩy anh thành siêu sao. Ví dụ vai phản diện Khan trong Star Trek Into Darkness, vai Julian Assange (sáng lập trang web tiết lộ tin mật WikiLeaks) trong The Fifth Estate – một bộ phim thảm bại.

Anh cũng từng chạm một chút đến giải Oscar khi vào vai một chủ nô đầy lòng cảm thông trong 12 Years a Slave và một vai nhỏ khác trong August:Osage County, bên cạnh 2 siêu sao nữ Julia Roberts, Meryl Streep. Có thể nói, công chúng đã ngầm yêu thích Cumberbatch. Anh diễn hay nhưng mãi chẳng thành sao, cho đến Sherlock.

Khi nam diễn viên tham gia chương trình trò chuyện Late Night With Jimmy Fallon I (Mỹ) gần đây, người dẫn chương trình đã nhấn mạnh rằng số lượng người hâm mộ chờ đợi bên ngoài trường quay đông hơn nhiều so với mọi khách mời khác. Trên Twitter, người ta nói về anh 700.000 lần trong năm 2013. Mùa Thu năm ngoái, anh lên bìa trên tạp chí Time phiên bản toàn cầu.

Thích tự nhạo mình

Cumberbatch giỏi tự nhạo mình. Anh nhận rằng trông mình giống nhân vật Sid trong phim hoạt hình Kỷ băng bà (Ice Age), một con lừa có 2 mắt vểnh lên và 2 răng cửa to đùng. Có lẽ anh cũng giống, nhưng chỉ về hình dạng khuôn mặt.

Anh có khuôn mặt dài, hẹp, tóc xoăn, 2 mắt cách xa nhau quả giống Sid. Đôi mắt to sáng có màu xanh dương của anh có thể diễn tả nhiều sắc thái khác nhau, từ thông minh tới nồng nàn, thất thường hoặc cuồng loạn, tùy vai diễn.

Với vai Sherlock Holmes, đôi mắt đó cho thấy một con người có chỉ số thông minh IQ và thông minh cảm xúc EQ đều cực cao. Tuy nhiên chính lối diễn xuất của Cumberbatch đã khiến nhân vật Sherlock trở nên vô cùng gợi cảm, cuốn hút, đến nỗi người xem phải dán mắt vào theo dõi mỗi cử chỉ, cái nháy mắt, bước đi, cách chỉnh lại cổ áo của anh. Họ “mổ xẻ” từng tình tiết nhỏ với sự say mê nồng cháy.

Có lẽ nhờ vai này, người xem mới nhận ra Cumberbatch đặc biệt quyến rũ, mặc dù nhìn qua anh chẳng có vẻ gì là thế. Đó là kiểu quyến rũ người ta “lờ mờ nhận thấy nhưng không lý giải được vì sao”, theo lời chính nam diễn viên. Bây giờ, anh được coi là “người tình trong mơ” của một đội ngũ đông đảo người hâm mộ nữ.

Tuy nhiên khá phũ phàng, Cumberbatch nhắc nhở những người hâm mộ nữ đang sống trong mộng mị, rằng dù họ yêu Sherlock đến đâu, thám tử lừng danh này không bao giờ đáp lại tình yêu đó. “Tôi luôn nói rõ với những người bị anh ta ám ảnh, rằng anh ta sẽ hủy hoại bạn. Sherlock là một tên khốn” - anh cho biết.

Loạt phim truyền hình Sherlock lên sóng từ năm 2010. Phim đã được khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền. Benedict Cumberbatch đóng vai chính Sherlock Holmes và Martin Freeman vào vai bác sĩ John Watson.

Một điều kỳ quặc về Cumberbatch là người ta cứ tranh cãi mãi về việc anh có đẹp trai hay không. “Tôi nhìn vào gương và thấy lại mọi lỗi lầm mà tôi đã trải qua trong 35 năm qua, còn mọi người chẳng hiểu sao lại phát cuồng vì gương mặt đó” – anh nói hồi năm 2012 - “Tôi ghét hình dạng cái đầu mình, quá dài, quá dẹt. Ghét cái mũi hếch. Còn mọi người không hiểu sao lại thấy chúng cực kỳ đẹp”.


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm