Colin Firth đồng ý thủ vai vua nói lắp trong 'The King's Speech 2'

25/09/2012 10:30 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nam diễn viên Colin Firth đã đồng ý vào vai ông vua nói lắp George VI trong phần tiếp theo của bộ phim The King's Speech.

Phần 2 của bộ phim không còn xoáy sâu và "cuộc chiến" với tật nói lắp của vua George mà tập trung vào cuộc sống gia đình hoàng gia trong những năm tháng thế chiến thứ 2. Bộ phim sẽ cho biết gia đình hoàng gia đối mặt với khủng hoảng như thế nào và đặt trong tương quan so sánh với một gia đình thường dân - gia đình của chuyên gia trị liệu nói lắp cho vua George.

Phần 1 của bộ phim đã giành chiến thắng vang dội với 4 giải Oscar năm 2011: Phim xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai diễn viên phụ trong phim là Rush và Bonham Carter đều được đề cử Oscar.

Bản thân Colin Firth đã giành được bộ 3 giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ông được 3 giải Oscar, Baftas, Golden Globes, Screen Actors Guild Awards ghi nhận ở hạng mục này.

Bộ phim The King's Speech khởi điểm với kinh phí 9 triệu USD đã thu về 250 triệu USD trên toàn thế giới.

Linh Lan (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm