Phim tiểu sử 'chiếm lĩnh' LHP Toronto

11/09/2014 07:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 9/9, LHP Toronto đã công chiếu phim tiểu sử đặc sắc The Immitation Game. Tuy nhiên đây chỉ là một trong rất nhiều phim tiểu sử sẽ được chiếu ra mắt ở Toronto - một hiện tượng thú vị trong LHP năm nay.

Phim The Immitation Game của đạo diễn Morten Tyldum kể về công việc và cuộc đời của chuyên gia phá mã Alan Turing tại trung tâm mật mã Bletchley Park ở Anh.

Bộ phim gây tiếng vang

Alan Turing là một nhà toán học xuất chúng tại trường Đại học Cambridge, đồng thời là nhà tiên phong về khoa học máy tính. Trong Thế chiến II, ông đã giúp quân đội Anh giải hàng loạt mật mã của phát xít Đức và góp phần rút ngắn cuộc chiến.

Là một người hùng chiến tranh, nhưng phần sau cuộc đời của Turing lại chìm trong đau khổ. Năm 1954, ông tự sát ở tuổi 41, khoảng 2 năm sau khi bị kết án do có quan hệ đồng tính luyến ái với một người đàn ông ở Manchester.


Nam diễn viên Benedict Cumberbatch trong chân dung người hùng mật mã Anh, Alan Turing, phim The Immitation Game

Phải tới tận tháng 9/2009, Thủ tướng Anh Gordon Brown mới thay mặt Chính phủ Anh đưa ra lời xin lỗi chính thức do đã đối xử tệ với Turing. Tháng 12/2013, ông đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trả lại thanh danh.

“Dường như Turing là người rất tinh tế và khác thường, nhưng ông cũng là người khắc kỷ và trầm lặng. Ông không bao giờ coi mình là một nạn nhân hay một người hùng. Ông chỉ làm việc và cư xử thành thực đúng với con người bên trong ông” - nam diễn viên Benedict Cumberbatch, người thủ vai Turing, đã chia sẻ tại cuộc họp báo được tổ chức ở LHP Toronto.

Nam tài tử Cumberbatch từng xuất hiện trong 3 bộ phim được trình chiếu tại LHP Toronto hồi năm 2013, gồm chân dung ông chủ đồn điền đáng mến của phim 12 Years A Slave (12 năm nô lệ); cậu con trai có vấn đề sống trong một gia đình không êm ấm ở phim August: Osage County; Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks trong phim The Fifth Estate. Tuy nhiên, các màn diễn của anh đều đã không mang về giải thưởng. Năm nay, với việc người ta bàn tán sôi nổi về vai diễn của Cumberbatch trong The Immitation Game, rất có thể "vận đen" sẽ không còn đeo bám anh nữa.

“Được mùa” phim tiểu sử

Có thể nói LHP Toronto 2014 đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt phim tiểu sử. Bên cạnh The Immitation Game còn phải kể tới bộ phim về nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking; phim về Brian Wilson, thành viên trụ cột nhóm nhạc Beach Boys; về thần đồng cờ vua Mỹ Bobby Fischer và tay buôn ma túy khét tiếng Pablo Escobar của Colombia.

Được đón nhận nồng nhiệt không kém The Immitation Game tại LHP Toronto là Love & Mercy, bộ phim tiểu sử về Brian Wilson. Phim kể về 2 thời kỳ trong cuộc đời của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Wilson, người từng phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và căn bệnh thần kinh. Phim nói về quá trình nổi lên thành ngôi sao của Wilson trong những năm 1960 và sự nghiệp solo trỗi dậy 2 thập kỷ sau.

Trong khi đó, nam tài tử Anh Eddie Redmayne lại nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình với màn diễn đáng nhớ khi hóa thân thành Stephen Hawking, thời ông còn là một sinh viên trẻ ở trường Đại học Cambridge trong phim The Theory Of Everything. Phim được dàn dựng theo cuốn hồi ký của bà Jane, người vợ đầu của Hawking.  

Sau lần bị ngã hồi năm 22 tuổi, Hawking được cảnh báo là chỉ còn sống thêm 2 năm nữa. Hawking còn được chẩn đoán mắc bệnh về thần kinh vận động, liên quan tới hội chứng teo cơ bên, khiến cho ông hầu như liệt toàn thân và phải giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói.

Giờ đây ở tuổi 72, ông vẫn làm việc trên xe lăn và được xem là nhà vật lý nổi tiếng nhất sau Albert Einstein, sau khi tung ra cuốn sách A Brief History Of Time (Lược sử thời gian), ghi lại chi tiết những giả thuyết mang tính đột phá.

Nam diễn viên Tobey Maguire, ngôi sao phim Người nhện, cũng tạo ấn tượng sâu sắc với màn diễn trong phim The Match Of The Century, kể về đấu thủ cờ vua nổi tiếng Bobby Fischer của Mỹ, trong cuộc đấu cân não với đương kim vô địch Boris Spassky của Liên Xô để giành chức vô địch thế giới hồi năm 1972.

Phim ghi lại những giây phút căng thẳng xung quanh cuộc đấu cờ đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Khi màn tranh tài diễn ra, cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chiến thắng của Fischer sau đó được chính trị hóa và được xem như sự ưu việt của xã hội Mỹ so với đối thủ.

Cuối cùng phải kể tới phim Escobar: Paradise Lost đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Benicio del Toro. Phim xoay quanh những năm cuối cùng của Pablo Escobar qua con mắt của một vận động viên lướt sóng Canada (Josh Hutcherson). Anh là người yêu cháu gái Maria của Escobar và bất ngờ phát hiện ra mình đang ở trong đế chế buôn bán ma túy đã đưa Escobar trở thành một trong những gã tội phạm độc ác, giàu có nhất lịch sử.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm