Phim 'The Hobbit' phần 3: Vươn lên trong cái bóng của 'Chúa Nhẫn'

05/08/2014 07:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm Peter Jackson tuyên bố tách The Hobbit ra làm 3 phần, không ít người đã e ngại về khả năng thành công của bộ phim, nhất là khi nó liên tục bị so với tượng đài Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn).

Vô số câu hỏi được đặt ra, như làm sao người ta có thể sản xuất 3 tập phim dựa trên một cuốn sách chỉ dày có 330 trang, không thấm vào đâu so với bộ Lord of the Rings đồ sộ.  

Chiến thắng áp lực

Điều quan trọng là liệu bộ ba The Hobbit có đảm bảo về mặt doanh thu khi kinh phí thực hiện bị đội lên quá nhiều. Câu hỏi nữa là liệu nó có vươn tới tầm Chúa nhẫn cách đây 1 thập kỷ hay không?

Dù gặp phải không ít khó khăn cũng như áp lực trong quá trình sản xuất, Peter Jackson vẫn kiên định tiến bước. Ít nhất cho tới thời điểm này, ông đã chứng minh được điều mình làm là đúng đắn.

Cả hai phần The Hobbit: An Unexpected JourneyThe Desolation of Smaugg đều đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo khán giả trung lập lẫn các fan cuồng của bộ tiểu thuyết và bộ ba phần The Lord of the Rings.


The Battle of the Five Armies hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong loạt 3 phim The Hobbit.

Tất nhiên, Peter Jackson không thể lặp lại được kỳ tích (về mặt giải thưởng) trước đây nhưng ít nhất ông thành công ở một điều: chế biến một phiên bản điện ảnh hay tương xứng với tác phẩm văn học. Thậm chí, ông còn tạo ra thế giới Trung Địa đi xa hơn trí tưởng tượng của độc giả rất nhiều.

The Lord of the Rings cách đây 1 thập kỷ và The Hobbit hiện nay là 2 trong số rất ít tác phẩm điện ảnh mà người xem không bao giờ cảm thấy thời lượng phim quá dài. Cuộc phiêu lưu của Bilbo Baggins cùng với 13 người lùn Dwarf và phù thủy áo xám Gandaft đã chinh phục được người xem trên toàn thế giới.

Khán giả muốn chứng kiến hành trình của họ trên màn ảnh rộng càng lâu càng tốt, chứ không muốn những trận chiến vô tiền khoáng hậu, những bối cảnh đẹp hùng tráng… chỉ gói gọn trong có 1 tập.

Nhưng cuộc hành trình nào rồi cũng có hồi kết thúc. Bilbo Baggins và những người bạn sẽ sát cánh bên nhau trong trận chiến cuối cùng – trận chiến của năm đạo quân trong The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

Trận chiến cuối cùng

Những ai chưa từng đọc qua bộ tiểu thuyết The Hobbit hẳn đang rất phấn khích, tò mò về kết cục của cuộc hành trình đầy gian khổ mà Thorin Oakenshield và 12 người bạn đồng hành thực hiện, nhằm giành lại vương quốc Erebor từ tay con rồng khổng lồ hung hãn Smaug. Liệu Bilbo có giúp họ thành công? Liệu loài người, tộc lùn và loài tiên một lần nữa có thể sát cánh bên nhau chống lại lũ Orc khát máu hay không.

Mới đây, bản phim giới thiệu đầu tiên của The Battle of the Five Armies đã được hãng sản xuất MGM / New Line Cinema và hãng phát hành Warner Bros. tung ra làm say lòng các fan hâm mộ. Tất cả các nhân vật quen thuộc sẽ cùng xuất hiện trong tập phim cuối cùng này. Từ 13 người lùn do Thorin dẫn dắt, anh chàng Hobbit Bilbo Baggins, phù thủy Gandaft cho tới bộ đôi chiến binh tộc tiên rừng Legolas và Tauriel, cung thủ Bard Bowman - dòng dõi của vị vua Girion xứ Dale và tất nhiên không thể thiếu con rồng Smaug tham lam cùng đội quân Orc đến từ Dol Gundur.

Kịch bản của The Battle of the Five Armies, ngoài việc dựa trên trận chiến giữa 5 đạo quân như trong cuốn tiểu thuyết The Hobbit gốc, đạo diễn Peter Jackson còn đưa vào một số chi tiết khác xuất hiện trong câu chuyện về Trung Địa mà tác giả J.R.R. Tolkien xuất bản sau này.

Tên gọi của phần 3 ban đầu là There and Back Again nhưng về sau đã được Peter Jackson đổi thành The Battle of the Five Armies. Ông giải thích: “Nếu The Hobbit được chia thành 2 phần, There and Back Again sẽ là tên của phần 2. Nhưng khi quyết định thực hiện thành 3 phần, The Battle of the Five Armies sẽ phù hợp với diễn tiến của câu chuyện hơn”. Đáng lẽ ra, đoàn làm phim đã đóng máy vào tháng 7/2012 sau 266 ngày làm việc cật lực. Tuy nhiên, do Peter Jackson tách The Hobbit thành bộ 3 phim nên đoàn đã phải quay thêm vào mùa Hè năm ngoái.

Cũng giống như 2 phần trước, The Battle of the Five Armies sẽ được hãng Warner Bros. phát hành vào mùa phim cuối năm (17/12/2014 tại thị trường Bắc Mỹ).

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Guardians of the Galaxy - 94 triệu USD
2. Lucy - 18,2 triệu USD
3. Get On Up - 14 triệu USD
4. Hercules - 10,7 triệu USD
5. Dawn of the Planet of the Apes - 8,7 triệu USD
6. Planes: Fire & Rescue - 6,4 triệu USD
7. The Purge: Anarchy - 5,5 triệu USD
8. Sex Tape - 5,3 triệu USD
9. And So It Goes - 3,34 triệu USD
10. A Most Wanted Man - 3,32 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm