Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Làm từ tiền của dân, không thể làm dân thất vọng

28/03/2014 08:45 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - "Đây là phim được làm bằng tiền của nhân dân đóng góp, có thể coi là bộ phim do nhân dân đặt hàng nên việc công khai, minh bạch về tài chính là cực kỳ quan trọng", ông Bùi Thế Vịnh, Tổng biên tập tạp chí Điện ảnh Việt Nam, đơn vị sản xuất phim, nói.

Cuối năm 2013, tạp chí Điện ảnh Việt Nam đã công bố dự án phim tài liệu điện ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mang tên Vị tướng của nhân dân. Tạp chí này sẽ phối hợp với Viện Phim Việt Nam và một số đơn vị liên quan để sản xuất bộ phim này. Kinh phí thực hiện là nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Hiện tại, đã nhận được nguồn đóng góp khoảng 500 triệu đồng. Hôm qua (27/3), tạp chí này tiếp tục kêu gọi đóng góp.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (tháng 5/1973). Ảnh: TTXVN

Vì là phim sản xuất bằng nguồn vốn huy động từ nhân dân, nên mối quan tâm lớn nhất là nguồn vốn được quản lý như thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ông Bùi Thế Vịnh cho biết: "Chúng tôi sẽ thống kê chi tiết những ai đóng góp, kể cả đóng chỉ vài chục ngàn đồng, đăng danh sách này lên tạp chí, hoặc webstie. Chúng tôi cũng lập một bộ phận giám sát về tài chính. Công khai, minh bạch về tài chính cực kỳ quan trọng với dự án này".

Đạo diễn Nguyễn Thị Việt Nga cũng khẳng định: "Tôi là một người làm phim chuyên nghiệp, không dám nhận là có tài, nhưng đầy tâm huyết với dự án này, vì tôi vô cùng kính yêu Đại tướng. Làm phim này anh em trong ê-kíp quyết định không nhận thù lao. Việc đoàn làm phim đi đâu, ăn gì cũng phải có hóa đơn cụ thể. Chúng tôi rất sợ những người dân đóng góp 10 ngàn, 50 ngàn đồng cho bộ phim này thất vọng, nên sẽ làm hết sức".

Hiện phim đã thực hiện ghi hình ở Quảng Bình, Hà Nội. Từ tháng 4/2014 sẽ quay ở TP.HCM, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ, Tây Nguyên. Đoàn làm phim cũng quyết định kéo dài thời gian để quay lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ở Điện Biên vào 7/5/2014. Dự kiến bộ phim sẽ hoàn thành vào tháng 9/2014.

Đúng như tên gọi Vị tướng của nhân dân, phim sẽ khắc họa tình cảm của Đại tướng với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân với Đại tướng. Ê-kíp làm phim cho biết họ thực hiện bộ phim với tấm lòng kính yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kịch bản bộ phim đã được đạo diễn Việt Nga viết ròng rã suốt 4 tháng trời, dự kiến sẽ chuyển thể thành 50 phút phim trên màn ảnh. Nếu kinh phí huy động cao, có thể chia thành 2 tập phim.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm