Phim ‘Nobody Wants the Night’ được chọn khai mạc LHP Quốc tế Berlin

10/01/2015 16:59 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Nobody Wants the Night, do nữ minh tinh Pháp Juliette Binoche thủ diễn chính, đã được chọn chiếu khai mạc LHP Berlin lần thứ 65, diễn ra vào này 5-15/2.

Do nhà làm phim Tây Ban Nha Isabel Coixet đạo diễn, Nobody Wants the Night mang đề tài lịch sử, có bối cảnh ở đảo Greenland băng giá hồi năm 1908, kể về những người phụ nữ đầy can đảm và những người đàn ông hoài bão. Nobody Wants the Night là 1 trong 23 phim tranh giải Gấu Vàng tại LHP Quốc tế Berlin năm nay.

“Tôi vui mừng khi chọn phim Nobody Wants the Night khai mạc LHP Quốc tế Berlin năm 2015” - Dieter Kosslick, Giám đốc LHP Quốc tế Berlin, nói. “Đạo diễn Coxiet đã khắc họa nên chân dung đầy ấn tượng và sâu sắc về 2 người phụ nữ trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn”.


Cảnh trong phim Nobody Wants the Night

Nobody Wants the Night là tác phẩm điện ảnh thứ 7 của nhà làm phim Coixet và là phim thứ 3 tham gia của ông tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc tại LHP Berlin, sau Elegy (2008) và My Life Without Me (2003). Ông từng là thành viên ban giám khảo LHP Quốc tế Berlin năm 2009.  

Trong khi đó, nữ minh tinh Pháp Binoche là gương mặt quen thuộc của LHP Quốc tế Berlin. Bà từng đến LHP Quốc tế Berlin với những bộ phim như Les Amants du Pont-Neuf (1992) và Chocolat (2001). Năm 1997, bà đoạt giải Gấu Bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim Bệnh nhân người Anh (The English Patient) và sau đó “rinh” giải Oscar với vai diễn này.


Nữ minh tinh Pháp Juliette Binoche

LHP Quốc tế Berlin là một trong những liên hoan phim lâu đời nhất thế giới. Tranh giải Gấu Vàng năm nay còn có phim 45 Years của nhà làm phim Anh Andrew Haigh, As We Were Dreaming của Andreas Dresen (Đức) và Knight of Cups của Terrence Malick (Mỹ).

50 sắc thái (Fifty Shades of Grey), bộ phim được nhiều mong đợi do Jamie Dornan và Dakota Johnson thủ diễn chính, sẽ được trình chiếu tại LHP năm nay.

LHP Quốc tế Berlin năm 2014 có sự tham gia của 3.700 nhà báo đến từ 81 nước, lôi cuốn 490.000 khán giả xem phim, trong khi Hội chợ Điện ảnh châu Âu thu hút 8.400 chuyên gia trong nền công nghiệp điện ảnh.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm