Phim ‘50 sắc thái’ bị tổ chức đạo đức lên án

25/07/2014 11:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức phi lợi nhuận Đạo đức Truyền thông (Morality in Media) ở Mỹ đã ra một tuyên bố lên án bộ phim 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) lừa gạt xã hội khi lãng mạn hóa và bình thường hóa bạo lực tình dục.

Theo Boston Herald, đoạn giới thiệu phim 50 sắc thái vừa ra mắt đã gây ra một cơn bão dư luận nho nhỏ. Trong trailer hé lộ những cảnh ân ái có kết hợp các hình thức bạo lực của 2 nhân vật chính là Ana và Christian, đúng như nội dung trong tiểu thuyết gốc của nhà văn E. L. James.


Sheldon Domke (trái) và Adam Mast di chuyển một áp phích quảng cáo của phim 50 sắc thái tại hội chợ phim CinemaCon hồi tháng 3 ở Las Vegas.

Tuyên bố của tổ chức Đạo đức Truyền thông nói trên cho rằng mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính Ana và Christian là “một cuộc lạm dụng quyền lực, coi thường nữ giới, sự ép buộc và bạo lực tình dục”. Theo họ, bộ phim đã “khiến các hành vi bạo lực tình dục đối với phụ nữ trông có vẻ quyến rũ và hợp pháp”.

Tổ chức đánh giá với những hình ảnh như vậy, phim 50 sắc thái đã gửi một thông điệp rất nguy hiểm đến nam giới, rằng nữ giới mong muốn những mối quan hệ kiểu vậy. Ngoài ra phim còn gửi thông điệp nguy hiểm đến nữ giới, rằng họ có thể kiểm soát người đàn ông thông qua việc thể hiện sự phục tùng.

“Đây là dạng mối quan hệ mà chúng ta muốn những đứa con, họ hàng và bạn bè chúng ta dính vào? Bị kiểm soát và méo mó đến thế? Chúng ta muốn con trai chúng ta đều trở thành những Christian Grey, tập sử dụng bạo lực như một hành vi nam tính?” - tổ chức tuyên bố.

50 sắc thái, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất thế giới năm 2013, dự kiến sẽ ra mắt đúng dịp Valentine năm 2015.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm