Oscar 2014: Leonardo DiCaprio đứng trước cơ hội lịch sử

26/02/2014 15:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 20 năm kể từ sau lần đầu tiên nhận đề cử cho giải Oscar, Leonardo DiCaprio đang đứng trước cơ hội rõ ràng nhất để giành lấy giải thưởng uy tín nhất của Hollywood.

Matthew McConaughey luôn được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong Dallas Buyers Club nhưng các nhà phê bình nhận định Leonardo DiCaprio có cơ hội lịch sử để vượt lên từ phía sau.

Leonardo DiCaprio sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 11 năm nay

Đa số các nhà phê bình Hollywood đã không tiếc lời khen ngợi vai diễn về kẻ lừa đảo tài chính Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street. Có thể cuối cùng các phiếu bầu chọn giải Oscar sẽ thuộc về DiCaprio.

DiCaprio đã diễn tả chân thực cuộc sống của một doanh nhân tại phố Wall trong những năm 90 để rồi cuối cùng rơi vào vòng điều tra của FBI.

Cảnh quay ấn tượng nhất trong phim thể hiện ở việc DiCaprio cố gắng với tay đến chiếc xe của mình. Trong khi tay chân gần như bị tê liệt vì sử dụng chất kích thích quá liều.

"Leonardo DiCaprio đã tạo nên một vai diễn mang tính biểu tượng cho một góc tối trong văn hóa Mỹ tại Wall Street những năm 1990", một diễn viên từng đoạt giải Quả Cầu vàng năm nay bình luận.

Các nhà phê bình đánh giá cao

Leonardo DiCaprio chưa từng giành được một giải thưởng Oscar dù lần đầu tiên nam diễn viên này nhận đề cử là vào năm 1993 với bộ phim What's Eating Gibert Grape?. Di Caprio còn nhận thêm hai đề cử Oscar nữa vào năm 2004 với The AviatorBlood Diamond năm 2006.

Leonardo DiCaprio trong bộ phim Titanic (1997)

Bên cạnh đó, những bộ phim có sự tham gia của DiCaprio như Romeo and Juliet (1996), Gangs of New York (2002), The Departed (2006) và Shutter Island (2010) đều được Viện hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đánh giá cao.

Bộ phim Titanic (1997) từng tạo nên một cơn sốt vào thời điểm đó giành được 11 giải trong 14 đề cử. Tuy nhiên cú sốc lớn nhất là DiCaprio lại không giành được một đề cử nào với Titanic.

Leonardo Dicaprio sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 11 tới, nam diễn viên trong Titanic đang đạt đến giai đoạn chói sáng nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Sẽ là hợp lý nếu DiCaprio giành được giải Oscar năm nay", Marlow Stern của tờ The Daily Beast nhận định.

"Leo là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới với những bộ phim gây được tiếng vang. Tuy nhiên, DiCaprio lại chưa từng được vinh danh tại lễ trao giải Oscar", Tom O'Neil đến từ trang dự báo giải thưởng của Hollywood cho biết.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt cho giải Oscar

Người âm mộ trên khắp Internet hoài nghi về khả năng DiCaprio bị từ chối bởi Viện hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trong những năm qua. Ông Joey Berlin, người đứng đầu Hiệp hội các nhà phê bình phim (BFCA) cho rằng Viện Hàn lâm không hề từ chối cơ hội của Leo. "Đoạt giải Oscar trong sự nghiệp là điều không hề dễ dàng, Leo là một ngôi sao lớn và anh ấy có thể giành chiến thắng trong lễ trao giải Oscar năm nay".

McCounaughey, ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar

Có lẽ DiCaprio sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi anh còn được đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất trong khi hai huyền thoại của Hollywood, Robert Redford và Tom Hanks lại không hề nhận được đề cử với hai bộ phim All is LostCaptain Phillips.

Cuối cùng, DiCaprio sẽ phải cạnh tranh cùng với McConaughey trong Dallas Buyers Club, Chiwetel Ejiofor trong 12 Years a Slave, Christian Bale trong American Hustle và Bruce Derntrong bộ phim đen trắng Nebraska.

Di Caprio trước đó đã đem về giải Quảng cầu vàng cho giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất trong một vở hài kịch trong khi McCounaughey giành giải Quả Cầu vàng cho nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

McConaughey, người từng giảm hơn 18 kg để tham gia vào vai diễn Ron Woodroof trong Dallas Buyers Club vượt lên nhờ giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải SAG 2014.

Đăng Nguyễn
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm