Ở Ấn Độ, 007 có thể 'giết người', nhưng không thể... hôn

20/11/2015 08:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả kiểm duyệt tại Ấn Độ, Spectre, phần mới nhất trong loạt phim về siêu điệp viên 007 có thể giữ lại toàn bộ các cảnh bạo lực nhưng phải cắt tới 50% các cảnh ôm hôn nếu muốn được công chiếu rộng rãi tại nước này.

Theo đó, đơn vị kiểm duyệt phim của Ấn Độ cho rằng, những cảnh lãng mạn giữa Daniel Craig với hai bạn diễn là Monica Belluci và Léa Seydoux không phù hợp để trình chiếu công cộng.


Bộ 3 diễn viên chính trong 'Spectre', gồm Léa Seydoux, Daniel Craig và Monica Bellucci (từ trái sang). Ảnh: Reuters

"Ủy ban chịu trách nhiệm kiểm duyệt và cấp phép cho bộ phim cho rằng, một số cảnh hôn nhau quá dài" và họ đã yêu cầu hãng phim Sony Pictures cắt giảm 50% các cảnh đó.

"Hãng phim có 2 lựa chọn, một là chấp nhận việc cắt giảm các cảnh này, hai là xin cấp giấy chứng nhận hạng A, tức là gắn mác phim dành cho người trưởng thành”, tức là việc tuyên truyền quảng cáo cho bộ phim sẽ bị cắt giảm đáng kể và Spectre cũng sẽ không được phép trình chiếu trên truyền hình.

Ban kiểm duyêt, do chính phủ Ấn Độ điều hành, đã thể hiện thái độ không hài lòng với những cảnh người lớn ướt át trong phim. Ban này cũng từng bị các nhà phê bình chỉ trích gay gắt trên phương tiện truyền thông xã hội, vì cho rằng họ cổ súy tư tưởng bảo thủ của chính quyền, đàn áp tự do ngôn luận.

Tuy Ấn Độ chỉ là một thị trường nhỏ đối với Hollywood, nhưng những bộ phim nổi tiếng như 007 Avengers (Biệt đội báo thù) vẫn có thể đánh bại các tác phẩm của Bollywood tại phòng vé.

50 Shades of Grey (50 săc thái), bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết khiêu dâm của E.L. James, chưa bao giờ được phát hành ở Ấn Độ, ngay cả khi hãng phim đồng ý cắt sạch mọi cảnh nóng. Lý do là vì ban kiểm duyệt cho rằng ngay cả ngôn ngữ được sử dụng trong phim cũng là những điều không phù hợp.

Mời quý vị thưởng thức đoạn video âm nhạc (MV) của Spectre với khá nhiều khoảnh khắc "nóng bỏng" tại đây:


K. Chi
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm