Nữ diễn viên Reese Witherspoon: Gây ấn tượng ở Toronto để tranh giải Oscar

12/09/2014 08:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ minh tinh Hollywood từng đoạt giải Oscar Reese Witherspoon đã gây ấn tượng mạnh mẽ và đang là chủ đề bàn tán của giới phê bình, sau khi xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto với 2 bộ phim được dàn dựng theo các câu chuyện có thật, gồm The Good Lie Wild.

1. Đây có thể được xem là “năm của Witherspoon” tại LHP Quốc tế Toronto. 2 bộ phim của cô đã nhận được những tràng pháo tay dài của khán giả tại các buổi chiếu ở LHP.

“Cảm ơn các bạn đã ghi nhận các vai diễn của tôi. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ đặt mục tiêu làm phim để đoạt giải thưởng. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nếu một bộ phim có thể giúp ai đó vượt qua khó khăn thì đó là món quà” - Witherspoon nói về những lời bàn tán xung quanh các vai diễn của cô trong phim The Good Lie, kể về một người phụ nữ Mỹ giúp đỡ những người tị nạn Sudan, và phim Wild, được dàn dựng theo cuốn hồi ký ăn khách của nhà văn Cheryl Strayed.


Resse Witherspoon tại LHP Quốc tế Tonronto

Witherspoon là một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất và là gương mặt sinh lãi nhất ở Hollywood kể từ khi cô tạo bước đột phá với vai diễn trong phim hài Legally Blonde (Luật sư không bằng cấp).

Tuy nhiên, cô không được đánh giá là một diễn viên nghiêm túc cho tới khi đoạt giải Oscar năm 2006 với chân dung ca sĩ June Carter Cash, vợ của Johnny Cash, trong phim tiểu sử về siêu sao mang tựa đề Walk the Line. Giờ đây, cô đã biết sử dụng tài năng và tên tuổi của mình để góp mặt trong những bộ phim đầy tính thách thức.  

2. Phim Wild, của đạo diễn Jean-Marc Vallee, kể về nữ văn sĩ Strayed vô cùng đau khổ sau cái chết của mẹ mình hồi năm 1991 nên đã hủy hoại cuộc hôn nhân, nghiện ma túy và còn có thai với một người lạ. Nhằm tìm cách thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng, Strayed đã thực hiện một hành trình đi bộ dài 1.770km dọc theo Thái Bình Dương.  

Sau khi đọc cuốn hồi ký này, Witherspoon đã liên hệ với nhà văn Strayed bày tỏ mong muốn được đưa sách lên màn bạc. Cô nói rằng mình cảm thấy có sự gắn kết mạnh mẽ với nhân vật trong cuốn sách.


Resse Witherspoon trong phim The Good Lie

“Đây là cuốn sách quan trọng trong cuộc đời tôi, kể về một hành trình đẹp đẽ nhằm cứu vớt bản thân. Tôi nói với nhà văn Strayed: ‘Nếu chị trao bản quyền làm phim cuốn sách này cho tôi, tôi hứa sẽ nhanh chóng đưa nó lên màn bạc. Và Strayed đã đồng ý. Đây là cơ hội cực kỳ may mắn đối với tôi” - Witherspoon chia sẻ.

3. Trong phim The Good Lie của đạo diễn Philippe Falardeau, Witherspoon chỉ đóng một vai phụ giữa các diễn viên thủ vai những người tị nạn Sudan. Cô thủ vai một nhân viên tư vấn trong một công ty tuyển dụng việc làm, đã mở rộng trái tim sau khi có cuộc gặp bất ngờ với các chàng trai tị nạn người Sudan.

Để tăng tính thuyết phục cho bộ phim, các nhà sản xuất đã mời một số diễn viên Sudan thực sự, từng sống trong hoàn cảnh được mô tả trong phim. Cụ thể Emmanuel Jal và Ger Duany sinh ra ở Nam Sudan và họ nằm trong số hơn 20.000 cậu bé bị thất lạc gia đình hoặc mồ côi cha mẹ vì cuộc nội chiến. Trong khi đó, Kuoth Wiel sinh ra trong một trại tị nạn ở nước láng giềng Ethiopia. “Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi đã nhận được rất nhiều kịch bản phim tuyệt vời” - Witherspoon nói về kịch bản phim The Good Lie.

Được biết kịch bản The Good Lie là quá trình sáng tạo kéo dài 13 năm của nhà biên kịch Margaret Nagle, kể về chiến tranh, nạn đói, biến động chính trị và hoạt động di cư một cách trung thực nhất. Đặc biệt, Nagle đã viết về nhân vật người phụ nữ Mỹ trong phim với hình ảnh Witherspoon trong tâm trí. “Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi Margaret nói rằng chị viết nhân vật này dành cho tôi, mang tinh thần của tôi, bởi chị nhìn tôi như người che chở cho những cậu bé Sudan bị thất lạc gia đình” – Witherspoon nói.

Witherspoon còn cho biết, cô sẽ không bao giờ đồng ý tham gia đóng phim nếu như không nói chuyện với đạo diễn Phillipe Falardeau và biết được rằng ông không định lấy nhân vật người phụ nữ Mỹ làm trung tâm mà muốn dựa vào nhân vật để kể về những người tị nạn Sudan.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm