Noel Gallagher chia tay Oasis

30/08/2009 08:16 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nghệ sĩ guitar kiêm nhà soạn ca khúc Noel Gallagher đã tuyên bố từ bỏ ban nhạc Oasis. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Oasis hủy bỏ màn trình diễn tại Liên hoan Rock En Seine ở Paris (Pháp) vào hôm 28/8.

“Tôi vô cùng buồn khi thông báo với các bạn rằng mình đã từ bỏ Oasis từ tối nay. Mọi người sẽ viết và nói điều gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ đơn giản là không thể làm việc được với Liam thêm một ngày nào nữa”, Noel Gallagher viết trên trang web của ban nhạc.


Noel (trái) và Liam Gallagher

Em trai của Noel là ca sĩ Liam Gallagher đã thành lập Oasis hồi năm 1991 cùng với Paul Arthurs, Paul McGuigan và Tony McCaroll. Noel nhập hội một thời gian ngắn sau đó và trở thành người viết ca khúc chính của ban nhạc. Anh em Gallagher là thành viên lâu năm nhất của Oasis, hiện còn có nghệ sĩ guitar Gem Archer, tay bass Andy Bell và tay trống Chris Sharrock. Ban nhạc Anh này cũng có lịch trình diễn tại các liên hoan Rock Am See ở Konstanz ( Đức) vào ngày 29/9 và I-Day tại Milan (Italia) ngày 30/9 nhưng cả hai đều đã bị hủy. Hiện chưa có thông tin gì về tương lai của Oasis.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm