Những điều chưa biết về Adele và album ‘25’

30/10/2015 07:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Adele đang trở lại. Album đầu tiên của cô trong vòng 4 năm qua, mang tên 25, sẽ được phát hành vào ngày 20/11 tới đây. Nhưng ngay từ giờ, Adele đã khiến fan điên đảo với ca khúc mới, Hello.

1. Trò chuyện với tờ Vice trong khi Hellođang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, Adele cho biết cô yêu thích các chương trình truyền hình như Teen Mom, The Walking Dead American Horror Story. Đây chính là nguồn cảm hứng để cô sản xuất nhạc phẩm mới nhất của mình.

Adele cũng chia sẻ những điều về bản thân mà fan chưa hề biết tới. Ví dụ như ban đầu cô muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim sau cái chết của ông nội. Adele khi ấy mới 10 tuổi và cô muốn trở thành bác sĩ chữa lành con tim cho những người bệnh.

Khi lớn lên, Adele vẫn theo đuổi ý định này. Cô thậm chí đã nộp hồ sơ theo học các lớp Sinh học tại trường Chestnut Grove ở Balham, London (Anh). Tuy nhiên, ước mơ trở thành bác sĩ tim của Adele đã tan biến hết, sau khi cô phát hiện ra điều lý thú khác: âm nhạc.  

Trong cuộc trò chuyện này, Adele đã bày tỏ lòng biết ơn tới ngôi sao Anh quá cố Amy Winehouse, người truyền cảm hứng để cô theo đuổi đam mê âm nhạc. “Nếu không có Amy Winehouse và không nghe album phòng thu đầu tiên của chị là Frank, tôi sẽ không bao giờ chơi guitar và sáng tác các ca khúc như Daydreamer, Hometown Someone Like You.


Chân dung nữ ca sĩ Anh Adele trong đĩa đơn mới "Hello"

Tuy nhiên, không như những gì báo chí đã đưa tin, tôi và Winehouse không hề biết nhau. Chúng tôi không phải là bạn của nhau hoặc có mối quan hệ nào khác, ngoài việc từng học tại trường Brit. Tôi có thể khẳng định, nếu không nghe album Frank, thì sẽ không bao giờ có Adele trong làng nhạc hiện nay. Tôi ngưỡng mộ Winehouse” – Adele bày tỏ.

Cứ mỗi lần thực hiện album mới, Adele lại mua cho mình một cuốn sổ ghi chép mới. “Tôi mua một cuốn sổ mới và viết tuổi của mình trên trang bìa. Tôi đặt tên cho album mới là 25, bởi đang cố gắng bỏ lại quá khứ đằng sau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều khi trong ta không bận tâm nhiều tới quá khứ".

2. Adele nói rằng 25 "không phải một album 21 khác". Cô đã cố gắng không lặp lại những gì đã có trong album 21.

Cô khẳng định sẽ không sáng tác thêm các bài hát mô tả sự chán chường, thất tình, bởi giờ cô không còn rơi vào tâm trạng đó nữa. Nhưng cô thừa nhận có thể các ca khúc mới sẽ không hay hơn những ca khúc trước đây.

"Hello, đĩa đơn đầu tiên trong album 25, kể về cảm xúc của một người bị tổn thương, đang cố gắng cân bằng bản thân. Hello viết về tâm trạng mong muốn trở về nhà. Tôi muốn ca khúc này đến được với những người mà tôi đã làm tổn thương, gồm cả bản thân mình. Ca khúc giống như một lời xin lỗi vậy” – Adele chia sẻ.

Có điều Adele khẳng định đây không phải là lời xin lỗi người bạn trai cũ của cô, nhân vật khiến cô viết nên những giai điệu đầy cảm xúc trong album 21. Với cô, chuyện cũ đã trôi qua rồi và không còn vấn vương gì nữa.

Adele cho biết thêm rằng Taylor Swift có gián tiếp đóng góp cho một trong những ca khúc thuộc album 25 của cô. Cụ thể, cô đã rất thích thú khi nghe ca khúc Trouble của Swift trên sóng phát thanh. Cô đã liên lạc với nhạc sĩ Max Martin, người viết Trouble và đã hợp tác với cô để sáng tác ca khúc Send My Love To Your New Lover.

Khi được hỏi hiện nay khó khăn lớn nhất của bản thân là gì, Adele nói rằng đó là việc làm mẹ. “Tôi từng nghĩ công việc này dễ dàng, nhưng giờ nhận thấy nó thật khó khăn. Đây là công việc vĩ đại nhất mà tôi từng gánh vác” - cô chia sẻ.  

Thời gian tới, Adele muốn sản xuất một album nhạc mới và gặp Britney Spears ở Las Vegas. “Tôi muốn lưu diễn vào thời điểm thích hợp. Tôi muốn sinh thêm con và thu âm một album khác. Tôi muốn mình có thể trụ vững qua sự thử thách của thời gian và tốc độ mà thế giới đang vận hành hiện nay. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu làm được những điều đó” - Adele bày tỏ.

Việt Lâm (theo Glamour)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm