Những cái nhất của truyền hình thực tế 2014

23/12/2014 14:05 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Những chương trình dài hơi nhất được tung ra, có những chương trình đưa ra khoản tiền thưởng kỉ lục, xuất hiện những “ngôi sao” THTT với cát sê “khủng”…

Năm 2014 có khoảng 33 chương trình truyền hình thực tế (THTT) phát sóng. Đây quả thực là một con số ấn tượng cho thấy THTT vẫn đang “sống khỏe”.

Hoài Linh – người được "khao khát" nhất

Năm 2014 là năm phủ sóng toàn diện và tuyệt đối của Hoài Linh và Trấn Thành. Hai nhân vật này “tả xung hữu đột”, “song kiếm hợp bích” khắp các chương trình THTT. Nhà sản xuất nào cũng muốn có Hoài Linh và Trấn Thành trong vai trò giám khảo, hoặc MC của chương trình. Hai nhân vật này chia nhau, mỗi người tham gia khoảng 6 chương trình THTT trong năm nay, một kỉ lục không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Nếu cộng cả game show, Trấn Thành có vẻ nhiều “sô” hơn. Tuy nhiên về mặt cát sê Hoài Linh vẫn đứng số 1. Người trong nghề cho biết cát sê làm giám khảo của Hoài Linh cao gấp 4 lần các ngôi sao khác, và cao hơn Trấn Thành khoảng 25-30%.


Hoài Linh (trái) và Trần Thành “tả xung hữu đột” ở nhiều chương trình THTT

Sở dĩ như vậy vì Hoài Linh là danh hài rất được yêu mến. Từ hải ngoại về, Hoài Linh làm sân khấu, sau lấn sang điện ảnh và nhanh chóng trở thành bảo chứng doanh thu cho mùa phim Tết vài năm trở lại đây.

Hoài Linh là gương mặt được các nhà quảng cáo “chọn mặt gửi vàng”. Các quảng cáo về sản phẩm nội địa như thực phẩm, thuốc men... rất muốn có Hoài Linh, vì nét duyên hài bình dân, cảm giác đáng tin cậy anh mang tới cho khách hàng.

Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Đẹp mới đây, Hoài Linh cho biết sở dĩ anh “cày” nhiều như vậy vì có mục đích xây dựng đền thờ tổ nghiệp, nhưng sau năm 2015 anh sẽ giãn bớt công việc để tập trung cho sân khấu hài. Tuy nhiên năm 2015, khán giả vẫn sẽ còn gặp Hoài Linh dài dài vì những chương trình đã quay trước từ năm 2014.

Ai mới thực sự là “sao”?

Trong tất cả những chương trình THTT tìm kiếm tài năng trong năm nay, tài năng vẫn là của hiếm. Các chương trình ca hát thật khó kiếm được một nhân tố như Uyên Linh tại Vietnam Idol 2010. Duy chỉ có Gương mặt thân quen đã tạo nên “hiện tượng” Hoài Lâm, người có khả năng bắt chước hóa thân thành các hình tượng ca sĩ xuất sắc. Anh chàng này đã làm khán giả “phát sốt”. Tuy nhiên cơn sốt hạ nhiệt khá nhanh, vì tài năng bắt chước chỉ hữu dụng trong chương trình này, còn muốn tham gia thị trường âm nhạc, Hoài Lâm phải tìm ra dòng nhạc và phong cách riêng của mình.


Hàng loạt chương trình THTT “nhí” xuất hiện

Ngôi sao thực sự của THTT năm nay phải là các bé thiếu nhi. Đây cũng là năm bùng nổ các chương trình ca hát, nhảy múa mà người tham gia là thiếu nhi. Những cô cậu bé trong Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Vũ điệu xanh, Gương mặt thân quen nhí mới là những “nghệ sĩ” khiến khán giả dán mắt vào màn hình và không chuyển kênh.

Những lần đầu tiên

Lần đầu tiên có 3 chương trình THTT “dài hơi” phát sóng đủ 7 ngày trong tuần như: Người giấu mặt, Học viện ngôi sao, Hoa khôi Áo dài.Hoa khôi Áo dài là chương trình THTT đầu tiên về cuộc thi nhan sắc được sản xuất nội địa. Đây cũng là năm đầu tiền lượng format THTT nội địa tăng đột biến cho thấy THTT vẫn còn đang phát triển rất mạnh.

Theo thống kê của Thể thao & Văn hóa năm 2014 có tới 9 chương trình THTT "thuần Việt" mới toanh ra mắt, như: Điều ước thứ 7, Những bài hát còn xanh, Cha con hợp sức, Gương mặt kế tiếp, Cùng xây tương lai, Tuổi 20 hát, Hoa khôi áo dài, Vợ chồng mình hát, Solo cùng bolero.


“Hoa khôi áo dài” là chương trình THTT format nội “dài hơi” phát đủ 7 ngày trong tuần đầu tiên của Việt Nam

Kỉ lục tiền thưởng

Cuộc thi Ngôi sao Việt Lotte VK Pop Superstar do Hàn Quốc và Việt Nam phối hợp tổ chức đã xô đổ kỉ lục tiền thưởng của cuộc thi Người giấu mặt. Nếu quán quân Người giấu mặt nhận giải thưởng trị giá 2 tỉ (một căn hộ 2 tỉ), thì quán quân Ngôi sao Việt Lotte VK Pop Superstar nhận giải thưởng trị giá 7,5 tỉ đồng (trong đó 600 triệu đồng tiền mặt, còn lại là chi phí đào tạo cho quán quân tại Hàn Quốc và chi phí sản xuất album). Giải thưởng thì lớn như vậy, nhưng quán quân Ngôi sao Việt đã chìm nghỉm, "lặn" không một tiếng vang.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm