Nhạc trưởng đại tài thế giới Lorin Maazel qua đời ở tuổi 84

14/07/2014 09:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (13/7), Lorin Maazel, nhạc trưởng người Mỹ được biết đến với hàng loạt tác phẩm kinh điển cùng những dàn nhạc hàng đầu thế giới ở khắp các châu lục đã qua đời sau biến chứng của bệnh viêm phổi tại nhà riêng ở bang Virginia, hưởng thọ 84 tuổi.

Trong suốt sự nghiệp lao động nghệ thuật kể từ khi mới lên 8 tuổi, Maazel đã thực hiện ít nhất 5.000 tác phẩm opera cùng hơn 150 dàn nhạc trong các buổi biểu diễn hòa nhạc khắp nơi trên thế giới.

Trong năm cuối cùng của cuộc đời, vị nhạc trưởng tài ba còn tham gia chỉ huy dàn nhạc trong 111 buổi biểu diễn từ Oman đến Munich (Đức). Cho đến hồi tháng trước, Lorin Maazel cho biết sức khỏe của mình đã suy giảm nghiêm trọng, buộc ông phải hủy bỏ nhiều buổi trình diễn trước công chúng.

Ngôi sao sáng của nhạc giao hưởng thế giới đã mãi mãi ra đi ở tuổi 84.

Trước khi qua đời, một trong những nhạc trưởng hiếm hoi nhận được sự kính trọng trên toàn thế giới còn giữ chức vụ Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc New York Philharmonic và cũng từng đến Triều Tiên biểu diễn buổi hòa nhạc được phát sóng trên truyền hình nhà nước quốc gia Đông Á hồi năm 2008. 

“Linh hồn” của hàng trăm dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới cũng từng là giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Opera Berlin; giám đốc Nhà hát Opera bang Viên (Áo); giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh Berlin, dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh Bavaria, Pittsburgh, dàn nhạc Cleveland và dàn nhạc giao hưởng Munich. 

Nhạc trưởng đại tài Lorin Maazel "phiêu" cùng âm nhạc.

Maazel còn cầm trịch hầu hết các dàn nhạc lớn của Mỹ, trong đó có dàn nhạc giao hưởng NBC theo lời mời của nhạc trưởng bậc thầy người Ý, “nhà quý tộc nghệ thuật” Arturo Toscanini, từ năm 9 đến 15 tuổi.
 
Trong số những sản phẩm âm nhạc đỉnh cao của mình, nhạc trưởng đại tài người Mỹ còn có hơn 300 bản thu âm là những đứa con tinh thần kết tinh từ nhạc hòa tấu của các công trình nhạc giao hưởng hoàn chỉnh của Beethoven, Brahms, Debussy, Mahler, Schubert, Tchaikovsky, Rachmaninoff, và Richard Strauss.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm