Nhạc sĩ An Thuyên khởi xướng trại sáng tác âm nhạc Huế

23/01/2010 09:08 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ngày 22/01, lần đầu tiên một trại sáng tác âm nhạc quy mô lớn về Huế đã được tổ chức. Đây là một trong những chương trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn và 5 năm kết nghĩa Hội Âm nhạc Hà Nội - Huế - TP.HCM...

Ý tưởng mở trại sáng tác âm nhạc về Huế được khởi xướng bởi nhạc sĩ An Thuyên - một nhạc sĩ có “tình sâu, nghĩa nặng” với Huế qua nhiều sáng tác mà nổi tiếng nhất là Huế thương (sáng tác năm 1992) với những câu: “Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón/ Em cầm trên tay ra đứng bờ sông/ Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ/ Em trao nón đợi và em hẹn hò”.

Trại sáng tác sẽ quy tụ 20 nhạc sĩ “nặng lòng” với Huế thuộc Hội Nhạc sĩ Thừa Thiên - Huế và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.



Trần Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm