Nhạc Roxette được nghe nhiều đột biến sau cái chết của Marie Fredriksson

15/12/2019 19:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Người hâm mộ bộ đôi Roxette đã tưởng nhớ tới giọng ca quá cố Marie Fredriksson khi stream nhạc Roxette ở lượng lớn, theo báo cáo ban đầu của Nielsen Music.

Johnny Depp sản xuất nhạc kịch về chiếc găng tay lấp lánh của Michael Jackson

Johnny Depp sản xuất nhạc kịch về chiếc găng tay lấp lánh của Michael Jackson

Một vở nhạc kịch về cuộc đời Michael Jackson từ góc nhìn của món phụ kiện nổi tiếng nhất của ông – chiếc găng tay pha lê lấp lánh – dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm sau.

Tại Mỹ, danh mục các ca khúc của Roxette đã tăng 770% lượng stream vào ngày 10 và 11/12, so với ngày 8 và 9/12. (Thông tin về cái chết của Fredriksson được thông báo vào ngày 10/12).

Cụ thể, trong ngày 10 và 11/12, nhạc của Roxette được stream theo yêu cầu (cả nhạc lẫn video) là 4 triệu lượt tại Mỹ, tăng cao so với 514.000 lượt vào ngày 8 và 9/12.

Marie Fredriksson, Roxette, Nhạc Roxette được nghe nhiều, cái chết của Marie Fredriksson
Bộ đôi Roxette năm 1994

Những ca khúc được stream nhiều nhất vào ngày 10 và 11/12 là ba hit No.1 Billboard Hot 100 của nhóm: It Must Have Been Love (1,4 triêu lượt; tăng 560% so với hai ngày trước), Listen to Your Heart (700.000 lượt so với 119.000 lượt trước đó), và The Look (464.000 lượt, tăng 606%).

Trong sự nghiệp của mình, Roxette có 12 ca khúc lọt Billboard Hot 100. Sáu trong số này lọt Top 10 và bốn đứng No.1 gồm: The Look (1989), Listen to Your Heart (1989), It Must Have Been Love (1990) và Joyride (1991).

 

Roxette là nhóm nhạc Thụy Điển gồm hai người là Marie Fredriksson và Per Gessle, thành lập năm 1986. Họ nổi tiếng toàn thế giới vào cuối thập niên 1980 khi phát hành album đột phá Look Sharp!. Trước khi trở thành bộ đôi, cả Fredriksson và Gessle đều là những nghệ sĩ có tiếng ở Thụy Điển. Theo lời khuyên của quản lý hãng thu âm của họ, đôi bên đã cùng nhau thu âm ca khúc Neverending Love, trở thành đĩa đơn đình đám ở Thụy Điển.

Cùng nhau, cặp đôi tiếp tục ra mắt những album thành công vang dội, “chinh chến” ở khắp thế giới. Tới năm 2002, Roxette phải tạm dừng thu âm và lưu diễn do Fredrksson bị chẩn đoán mắc bệnh u não. Năm 2009, Roxette lần đầu tái hợp trong chuyến lưu diễn châu Âu của Gessle.

Chú thích ảnh
Mọi dự định của Roxette đã vĩnh viễn dừng lại sau cái chết của Fredriksson

Năm 2011, nhóm phát hành Charm School, album phòng thu đầu tiên sau 10 năm ngắt quãng và theo sau ngay đó là Travelling năm 2012. Album cuối cùng của họ, Good Karma, ra mắt năm 2016.

Dù nhóm có kế hoạch phát hành thêm nhiều sản phẩm nhưng tình trạng bệnh tật của Fredriksoon đã gây nhiểu trở ngại. Cái chết của bà vào ngày 9/12/2019 đã kết thúc mọi hứa hẹn. Fredriksson qua đời ở tuổi 61 do u não tái phát.

Giả Bình (Theo Billboard)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm