Nhà sáng lập trang nghe nhạc chết trẻ sau khi trang web 'khai tử'

21/07/2015 08:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Josh Greenberg, nhà đồng sáng lập trang web nghe nhạc trực tuyến Grooveshark, qua đời vào hôm 19/7 ở tuổi 28. Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân là tự tử hay bị sát hại.

Theo The Gainesville Sun, xác Greenberg được người bạn gái tên là Abby Mayer tìm thấy trong căn hộ mà họ sống chung. Mặc dù vậy, nhiều tuần nay họ không gặp nhau. Tại hiện trường cái chết, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu trả thù, thương tích hay chất kích thích.


Josh Greenberg, nhà đồng sáng lập dịch vụ Grooveshark

Mẹ của Greenberg cho biết con trai mình không gặp vấn đề gì về sức khỏe và gần đây có tâm trạng tích cực. Thậm chí, bà cho biết: "Nó đang phấn khích vì những tiềm năng và đang chuẩn bị bắt đầu những kế hoạch mới".

Vụ việc để lại nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng đây vẫn là một kết cục đầy bi kịch cho Greenberg, người đã sáng lập dịch vụ nghe nhạc Grooveshark khi mới 19 tuổi cùng người cộng sự Sam Tarantino ở Đại học Florida.

Cái chết của Greenberg xảy đến chỉ vài tuần sau khi Grooveshark đi đến thỏa thuận cuối cùng với các hãng thu âm đã kiện đòi loại trang này khỏi thị trường kinh doanh qua vi phạm bản quyền. Để tránh phải bồi thường 736 triệu USD, Grooveshark đồng ý xóa đi toàn bộ sự tồn tại của nó, hủy tất cả các máy chủ và giao nộp quyền sở hữu tên miền của trang web, các ứng dụng di động, cùng các tài sản trí tuệ gắn với thương hiệu của nó.


Grooveshark bị khai tử vì vấn đề bản quyền là thất bại cay đắng trong cuộc đời Greenberg

Ở đỉnh cao thành công, Grooveshark có từ 35 triệu đến 40 triệu người sử dụng và có số nhân công 145 người. Nhưng trang web luôn hoạt động thiếu các giấy phép cần thiết từ các hãng đĩa và các nhà xuất bản âm nhạc, dung túng cho người tải và truyền không hạn chế các file nhạc có bản quyền.

Việc khám nghiệm tử thi Greenberg được tiến hành trong ngày 20/7 để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm