Nhà sản xuất khởi kiện Kesha sau khi bị 'tố' lạm dụng tình dục

16/10/2014 09:11 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà sản xuất âm nhạc Lukasz Gottwald, còn gọi là Tiến sĩ Luke, vừa kiện ngược ca sĩ Kesha sau khi cô nói rằng ông đã có hành động lạm dụng, bóc lột cô về thể chất và cảm xúc trong suốt một thập kỷ qua.

Theo các nguồn tài liệu mà tòa án thu thập được qua TMZ.com, Kesha, tên đầy đủ Kesha Rose Sebert, 27 tuổi, khẳng định mình bị Gottwald quấy rối tình dục. Kesha cũng nói rằng ông này buộc cô phải dùng ma túy và rượu, từ thời bắt đầu ký hợp đồng khi mới 18 tuổi. Nữ ca sĩ còn yêu cầu được chấm dứt hợp đồng.

Về phần mình, Gottwald kiện Kesha, mẹ cô cùng công ty quản lý mới của nữ ca sĩ đã phạm tội phỉ báng, vi phạm hợp đồng và một số cáo buộc khác. Christine Lepera, luật sư của Gottwald, khẳng định rằng đơn kiện của ông không nhằm đối phó với vụ kiện của Kesha. Theo nữ luật sư, việc này nằm trong "chiến dịch đưa ra ánh sáng những cáo không đúng sự thật... kể cả thông tin về việc Gottwald lạm dụng thể chất và tinh thần người khác".


Kesha (trái) và Tiến sĩ Luke

Luật sư của Kesha là Mark Geragos đã đưa ra phản hồi trên trang E! News, đánh giá đơn kiện của Tiến sĩ Luke như "một hành động đáng thương và hoàn toàn có thể dự đoán được". Theo ông, lá đơn là "nỗ lực sai lầm của Tiến sĩ Luke để giữ Kesha dưới sự kiểm soát độc đoán"

Hiện đại diện của Gottwald và Kesha chưa đưa ra thêm bình luận nào với báo giới.

Lukasz Gottwald được biết đến là một trong những nhà sản xuất và sáng tác âm nhạc thành công nhất trong thập kỷ qua. Một số các ca khúc nổi tiếng dưới “bàn tay phù phép” của ông bao gồm Girlfriend (Avril Lavigne), Tik Tok (Kesha), Hot n Cold (Katy Perry), Circus (Britney Spears), Take It Off (Kesha), The One That Got Away (Katy Perry), Till the World Ends (Britney Spears).

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm