Nghệ sĩ Anh âm thầm xâm lăng âm nhạc Mỹ

07/05/2015 20:55 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Các số liệu bán hàng mới cập nhật vừa cho thấy bằng chứng rõ ràng về một đợt xâm chiếm mới nhất của các nghệ sĩ Anh trên các BXH Mỹ.

Các dữ liệu từ Nielsen Music, được phân tích bởi Tổ chức Công nghiệp ghi âm Anh (BPI) cho thấy, trung bình cứ 8 album được bán trên đất Mỹ thì có 1 sản phẩm của nghệ sĩ Anh, tương đương 12,2 % lượng tiêu thụ.


Sam Smith dẫn đầu danh sách các nghệ sĩ Anh tại Mỹ có lượng tiêu thụ album và đĩa đơn cũng như lượt xem trực tuyến cao nhất
năm 2014

Một số tên tuổi gặt hái nhiều thành công tại Mỹ phải kể tới các ban nhạc Arctic Monkeys, Bastille, Little Mix và Alt-J. Stay With Me của Sam Smith là ca khúc có lượt nghe trực tuyến cao nhất của một nghệ sĩ Anh tại Mỹ, với hơn 147 triệu lần vào năm 2014. Trong khi đó, One Direction đứng đầu danh sách các ban nhạc Anh thu hút lượt nghe trực tuyến tổng thể cao nhất đối với các sản phẩm âm nhạc của mình, hơn 533 triệu lượt qua 27 ca khúc trên các dịch vụ kỹ thuật số khác nhau.


Ed Sheeran trong một phần trình diễn

Geoff Taylor, Giám đốc điều hành BPI cho biết: "Các nghệ sĩ Anh đã thực sự phất lá cờ quốc gia mình trên thị trường âm nhạc lớn nhất và có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Những thành tựu nổi bật của Sam Smith, Ed Sheeran, One Direction và các nghệ sĩ Anh khác trong năm 2014 một lần nữa đã chứng minh rằng ngành công nghiệp âm nhạc Anh là một gã khổng lồ trên thế giới.

Các ngành công nghiệp sáng tạo là nguồn lực quan trọng nhất giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế Anh tăng trưởng. Chính phủ nước này nên tăng cường đầu tư hơn nữa vào ngành âm nhạc, bằng cách tăng các ưu đãi thuế sáng tạo để thu hút nhiều nghệ sĩ thực hiện các album và video âm nhạc tại Anh. Điều này sẽ tạo ra một lượng việc làm mới cho các bạn trẻ và giúp danh tiếng của Vương quốc Anh như một quốc gia sáng tạo hàng đầu vang xa hơn nữa".

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm