Nam diễn viên suy nhược thần kinh vì thủ diễn trong '50 sắc thái'

10/09/2014 10:39 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Charlie Hunnam, người ban đầu nhận vai tỷ phú hào hoa Christian Grey trong 50 sắc thái, nhưng bỏ vai chỉ sau 2 tháng, vừa giải thích rằng bộ phim người lớn này khiến anh kiệt sức.

“Tôi sẽ không ký hợp đồng nhận vai từ đầu nếu không muốn đóng phim” – diễn viên 34 tuổi nói với Us Weekly tại một bữa tiệc phê bình truyền hình gần đây - “Đó là một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời tôi. Trước đấy, tôi đã có 14 tháng đóng phim Crimson Peak của đạo diễn Guillermo del Toro”.


Nam diễn viên Charlie Hunnam.

Hunnam đồng ý đóng vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E.L. James, sau khi gặp đạo diễn Sam Taylor-Johnson. “Chúng tôi yêu nhau, theo nghĩa nghệ thuật” – anh nhớ lại - “Chúng tôi nói chuyện về bộ phim và tôi rất phấn khích. Tôi cũng say mê nhân vật, luôn nghĩ tới nhân vật ấy" .

Không may cho Hunnam, cùng lúc ấy anh phải đóng 3 bộ phim khác. Anh kể: “Tôi quay xong Sons of Anarchy lúc 11h đêm thứ Sáu, sáng thứ Bảy bay đến Vancouver để đóng 50 sắc thái. Sáng thứ Hai phim bắt đầu thu hình, kết thúc vào thứ Tư, nhưng ngay trong thứ Hai tuần kế tiếp tôi lại quay Crimson Peak ở Toronto”.

Lịch làm việc dày đặc khiến nam diễn viên rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh. Chỉ 2 tháng sau khi nhận đóng 50 sắc thái, anh bỏ vai.

“Đó là một thất bại lớn nởi 50 sắc thái chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, rất thành công. Tôi chỉ không thể biến từ nhân vật Jax Teller sang nhân vật Christian Grey chỉ trong 48 giờ. Thật đau đớn vì tôi yêu nhân vật và rất muốn đóng” - Hunnam nói đầy nuối tiếc.

Vai diễn của Hunnam sau đó được thay thế bằng nam diễn viên Jamie Dornan. Anh đóng cặp với nữ diễn viên Dakota Johnson, người thủ vai Anastasia Steele. Bộ phim sẽ ra rạp vào dịp Valentine 2015.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm