Minh tinh Choi Min Sik: 'Robert De Niro' của điện ảnh Hàn Quốc

06/08/2014 13:56 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Hàn Quốc Choi Min Sik (54 tuổi) đang tạo được đỉnh cao mới trong sự nghiệp, khi 2 bộ phim mới nhất có mặt ông là Roaring Currents Lucy đều lập các kỷ lục doanh thu phòng vé ở cả thị trường nội địa lẫn ở Mỹ.

Bộ phim mới nhất do Choi Min Sik thủ diễn chính là Roaring Currents đã có mặt ở các rạp chiếu xứ kim chi hôm 30/7.

Liên tiếp tạo kỷ lục ở quê nhà

Trong ngày đầu tiên, phim đã kéo 680.000 khán giả tới rạp, lập kỷ lục mới về doanh thu trong ngày đầu công chiếu. Kỷ lục trước đó được lập cách nay 1 tuần, thuộc về phim Kundo: Age of the Rampant, sau khi thu hút 551.000 khán giả đến rạp

Tiếp đó, Roaring Currents lập kỷ lục doanh thu trong cuối tuần chiếu đầu tiên, khi bán được 770.000 vé. Tính đến ngày 3/8, phim đã bỏ két 26,8 tỷ won (25,8 triệu USD).


Choi Min Sik hóa thân thành một tay anh chị trong phim Lucy

Trong phim, Choi Min Sik lột tả chân dung viên tướng thời Joseon là Yi Sun Shin (Lý Thuấn Thần, 1545-1598), một trong những anh hùng nổi tiếng nhất lịch sử Triều Tiên. Phim xoay quanh trận chiến của Yi ở Myeongnyang chống lại hải quân Nhật Bản năm 1597.

Choi Min Sik nhận thức rõ ông sẽ phải đối diện với con đường đầy chông gai khi hóa thân thành vị anh hùng dân tộc mà bất cứ người Hàn Quốc nào cũng biết đến. Cuối cùng, màn diễn của ông đã được giới phê bình đánh giá cao. Cá nhân đạo diễn Kim Han Min cũng giúp Choi lột tả được nhiều khía cạnh khác nhau của tướng Yi, từ một chiến lược gia sắc bén tới một nhà lãnh đạo đầy lôi cuốn.

“Nam diễn viên Hàn Quốc tuyệt hảo”

Danh tiếng và thành công của Choi Min Sik hiện đã vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Bộ phim Hollywood đầu tiên của ông là phim hành động Lucy do Luc Besson đạo diễn. Phim đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần ở thị trường Bắc Mỹ, sau khi thu về được 44 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt khán giả.

Trong Lucy, Choi đóng chính bên cạnh ngôi sao Hollywood Scarlett Johansson, thủ vai một tay gangster đã bắt cóc Lucy (Scarlett Johansson) và buộc cô phải trở thành một kẻ vận chuyển ma túy. Một lần do nuốt viên ma túy thế hệ mới, Lucy đã đột ngột gia tăng hoạt động não bộ và có được những sức mạnh siêu nhiên như nhìn xuyên vật thể, di chuyển đồ vật từ xa hay đóng băng cảm xúc con người. Cô đã dùng sức mạnh mới này để không chỉ thoát hiểm mà còn lần lượt tiêu diệt hết những kẻ xấu đã hãm hại mình.

Trong bài bình luận về bộ phim, tờ The New York Times đánh giá Choi Min Sik là “nam diễn viên Hàn Quốc tuyệt hảo”. Giới quan sát cũng đánh giá thành công kép hiếm có của Choi nhiều khả năng sẽ mở ra thêm hàng loạt cơ hội diễn xuất mới, điều dễ hiểu khi ông là một trong những diễn viên tài năng nhất thuộc thế hệ mình.

“Robert De Niro” của Hàn Quốc

Được coi là “Robert De Niro” của Hàn Quốc, Choi Min Sik có lối diễn gây ấn tượng và đa dạng. Ông từng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao với vai Oh Dae Su, người đàn ông tìm cách báo thù sau 15 năm bị tù giam, trong phim Oldboy (2003) của đạo diễn Park Chan Wook.

Oldboy là một trong những bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng nhất toàn cầu. Đây cũng là phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes. Đạo diễn Luc Besson cho biết, ông quyết định mời Choi Min Sik tham gia diễn xuất trong Lucy bởi thấy ấn tượng với lối diễn của Choi trong phim Oldboy.

Bên cạnh đó, Choi còn chinh phục khán giả với chân dung tay gangster lãng mạn trong phim Failan (2001) và kẻ đạo đức giả Baek trong phim Sympathy for Lady Vengeance (2004).

Không chỉ giỏi nghề, Choi còn gây chú ý và ca ngợi khi quyết định trả lại Huy chương Ok Gwan, nhằm phản đối việc chính quyền triển khai các hạn chế với điện ảnh trong nước, ví dụ buộc các rạp chỉ được phép chiếu phim nội địa trong những ngày nhất định.  

Sau màn phản đối này, Choi Min Sik đã có 5 năm ở ẩn. Ông vắng bóng trong các bộ phim thuộc dòng chủ đạo, trước khi tái xuất với chân dung một kẻ giết người hàng loạt hiểm độc trong phim I Saw the Devil (2010). Thời gian tạm “gác kiếm” dường như đã giúp Choi có cơ hội nghiền ngẫm lại về phong cách diễn xuất, giúp ông lột tả các nhân vật sâu sắc hơn. Điều này phần nào thể hiện qua việc các phim Hàn Quốc gần đây có sự góp mặt của ông như Nameless Gangster (2012) và New World (2013) đều hết sức ăn khách.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm