Michael Caine “để lại” dấu tay ở Hollywood

13/07/2008 16:10 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Hôm 11/7, diễn viên gạo cội Anh từng giành giải Oscar Michael Caine đã in dấu tay và chân của mình trên con đường bê tông bên ngoài nhà hát Graumans Chinese nổi tiếng ở Hollywood.  
 
Diễn viên 75 tuổi này đã được tôn vinh trong buổi lễ với sự tham dự của khoảng 100 khách mời. Vinh quang bắt đầu mỉm cười với Michael với đề cử Oscar năm 1967 dành cho Nam diễn viên xuất sắc trong Alfie. Phải đến 20 năm sau ông thực sự đoạt giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Hannah and Her Sisters (1987) và The Cider House Rules (2000). Michael Caine từng được 4 đề cử Oscar vào năm 1967, 1973, 1984 và 2003. 
 
Ông còn giành giải Quả cầu vàng với bộ phim Educating Rita (1984), với Jack the Ripper (1988) và Little Voice (1999).
 
Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ của mình, Michael Caine đã tham gia hơn 100 phim. Ông đã được phong tước Hiệp sĩ từ năm 2000.
 
Michael Caine đã từng kết hôn hai lần. Người vợ đầu tiên của ông là nữ diễn viên Patricia Haines, họ ly dị năm 1957. Mãi đến năm 1973 ông mới tái hôn với bà Shakira và họ có một cuộc sống khá hạnh phúc.
 
Michael Caine trong bộ phim Sleuth cùng Jude Law
Michael Caine sinh ngày 14/3/1933 trong một gia đình lao động ở Anh. Bố ông làm nghề buôn cá, còn mẹ là đầu bếp cho các gia đình giàu có. Năm 16 tuổi Michael bắt đầu làm việc tại British Film. Hai năm sau, Michael gia nhập quân đội Anh chiến đấu tại Tây Berlin, Đức và Triều Tiên.
 
Sau chiến tranh, Michael Caine quay trở lại với nghệ thuật với những khởi đầu không mấy thành công trên sân khấu kịch.  Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, ông còn tham gia đạo diễn, sản xuất phim, thậm chí năm 1922 ông còn viết cuốn hồi ký What’s It All About và đầu tư cho một số nhà hàng ở London
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm