Màn biểu diễn âm nhạc xuất sắc nhất tại Super Bowl: Khi 'hoàng tử' hạ bệ cả 'vua'

03/02/2015 12:34 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1993, “Vua pop” Michael Jackson đi vào lịch sử khi cùng 3.500 em bé hát các ca khúc We Are the WorldHeal the World tại sự kiện Super Bowl. Nhưng Prince (Hoàng tử) mới là người có màn biểu diễn xuất sắc nhất mọi thời trên sân khấu đáng nhớ này.

Đêm qua, khán giả Mỹ và toàn thế giới đã mãn nhãn với màn biểu diễn “cưỡi hổ khổng lồ bước vào sân khấu” của nữ ca sĩ Katy Perry, tại giờ nghỉ trận chung kết bóng bầu dục Mỹ Super Bowl.

Mỗi năm, Super Bowl không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là sự kiện âm nhạc lớn ở Mỹ, bởi trong giờ nghỉ, các ngôi sao hàng đầu thường mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn âm nhạc đặc sắc nhất.

Có ai vượt được Prince?

Biểu diễn âm nhạc tại Super Bowl là một truyền thống rất đẹp, bắt nguồn từ đầu thập niên 90. Một trong những màn biểu diễn kinh điển đầu tiên là của “Vua pop” Michael Jackson vào năm 1993, khi ông “hô biến” các khán đài thành hình ảnh những em bé đủ mọi màu da, được vẽ nên từ màu áo của các khán giả.


Prince là người biểu diễn hay nhất tại Super Bowl trong hơn 20 năm qua

Ngoài ra, 3.500 đứa trẻ đã được đưa lên sân bóng để hòa giọng cùng Jackson trong ca khúc Heal The World, tạo ra cảnh tượng vô cùng cảm động và nhân văn. Năm 1993 là thời điểm nhạy cảm khi Jackson đang dính đến kiện cáo lạm dụng trẻ em, nên hình ảnh ông trong vòng vây của hàng nghìn đứa trẻ càng đáng nhớ bội phần.

Nhưng nhiêu đó chưa đủ vượt qua Prince, với màn biểu diễn hồi năm 2007 được New York Times nhận xét là “ly kỳ nhất, khó đoán nhất và đơn giản là hay nhất”.

Biểu diễn ở Super Bowl luôn là một thách thức, vì đứng trước hàng chục nghìn con người say sưa yêu thể thao, các nghệ sĩ phải làm gì để hòa chung họ làm một? Prince nổi tiếng là một nghệ sĩ với ca từ gợi dục và những màn biểu diễn khiêu khích. Nhưng tại Super Bowl anh “lành mạnh” bất ngờ. Và tất cả mọi người yêu thích sự thay đổi đó, từ khán giả, nhà tổ chức giải đấu, đến truyền thông, và truyền thống.

Truyền thống đã chấp nhận Prince, thừa nhận anh là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất trong lịch sử Super Bowl, đến giờ vẫn chưa ai vượt qua được. Mỗi năm, cứ có thêm một nghệ sĩ hàng đầu được chọn biểu diễn, báo chí Mỹ lại đặt câu hỏi: “Có vượt được Prince?”.


Michael Jackson giữa hàng nghìn đứa trẻ trong màn biểu diễn năm 1993
Cơn mưa may mắn

Vậy Prince đã làm gì trong tiết mục biểu diễn kéo dài 15 phút, đã khiến tất thảy khán giả nổi da gà? Anh hát 7 bài, mở đầu với màn hát lại We Will Rock You của Queen. Tiếp đó anh hát ca khúc hit Let's Go Crazy của chính mình, rồi lần lượt hát lại Proud Mary của Creedence Clearwater Revival, All Along The Watchtower của Bob Dylan, Best of You của Foo Fighters (mà Foo Fighters bảo là một cú chơi khăm đối với họ).

Cuối cùng là Purple Rain (Mưa tím), ca khúc phù hợp bất ngờ với thời tiết mưa gió của Miami, Florida, trong năm đó. Khi Prince cất tiếng hát, trời cũng đổ mưa. Ánh sáng màu tím chiếu lên sân khấu đã khiến các giọt mưa ngả màu tím lịm, giống như tên gọi bài hát, tạo nên hiệu ứng thị giác hết sức ấn tượng.

Cuối tiết mục, Prince biểu diễn một đoạn guitar điện, và ánh đèn đã phản chiếu cái bóng của anh cùng cây đàn lên một tấm bạt lớn màu trắng ở trên sân khấu. Màn diễn này có gây tranh cãi nho nhỏ, bởi cái bóng trông như… một người đàn ông đang cương cứng. Nguyên nhân cũng chỉ bởi cây đàn của Prince có hình thù khá kỳ quái.

Nhưng “sự cố” này không làm hỏng màn diễn ấn tượng của Prince. Nó in sâu hình ảnh Prince vào tâm trí 140 triệu khán giả theo dõi sự kiện qua màn ảnh nhỏ, biến anh thành biểu tượng khó phai trong mỗi kỳ Super Bowl.

10 màn biểu diễn đáng nhớ nhất trong lịch sử Super Bowl

10. Bruno Mars (2014)

Khi đó còn chưa được nhiều người biết đến, Mars bước lên sân khấu giờ giải lao Super Bowl để chứng tỏ anh có đủ mọi thứ để nổi tiếng.

9. Justin Timberlake và Janet Jackson (2004)

Màn trình diễn chung giữa 2 người không quá xuất sắc, nhưng đạt tiêu chí “đáng nhớ” vì Timberlake vô tình vạch áo Jackson để lộ ngực của nữ ca sĩ trên sân khấu.

8. The Rolling Stones (2006)

Ban nhạc kỳ cựu làm những gì tốt nhất có thể trên sân khấu Super Bowl. Họ chỉ hát 3 bài, nhưng khiến khán giả khó có thể rời mắt.

7. Aerosmith, *NSYNC và Britney Spears (2001)

Đây là màn biểu diễn kết hợp nhiều nghệ sĩ hay nhất của Super Bowl từ trước đến nay.

6. Paul McCartney (2005)

Một năm sau vụ lộ ngực của Janet Jackson, Super Bowl cần một lựa chọn an toàn và không ai hoàn hảo hơn Paul McCartney , một thành viên của The Beatles huyền thoại. McCartney không gây thất vọng, biểu diễn với một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc.

5. Bruce Springsteen & the E Street Band (2009)

Bruce Springsteen là một nghệ sĩ bẩm sinh, các buổi diễn của ông luôn cháy vé. Màn biểu diễn năm 2009 là một trong những buổi như thế.

4. Beyonce (2013)

Màn biểu diễn này đưa Beyonce từ ngôi sao số một dòng nhạc R&B lên siêu sao toàn cầu. Hoàn hảo và không tì vết.

3. Michael Jackson (1993)

Sự nghiệp của Vua nhạc pop 1993 đạt đến bước ngoặt với màn biểu diễn tại Super Bowl, minh chứng cho việc ông có thể làm chủ hoàn toàn sân khấu.

2. U2 (2002)

5 tháng sau vụ khủng bố 11/9, ban nhạc U2 mang lên sân khấu một màn trình diễn đầy lạc quan và xúc động.

1. Prince (2007)

Màn biểu diễn điện tử của Prince vượt qua tất cả những ngôi sao khác, bởi nó phù hợp tuyệt vời với sân khấu Super Bowl. Prince hát lại những ca khúc kinh điển của Queen hay Bob Dylan và giống như đã mang một cơn mưa màu tím xuống toàn bộ sân vận động.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm