Madonna tức giận vì album sắp ra mắt bị rò rỉ

19/12/2014 16:28 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng nhạc Pop đang hết sức tức giận trước việc album sắp ra mắt của chị bị phát tán ngoài ý muốn và đã gọi đây là một hành động “tấn công khủng bố”.

Madonna đã dùng phần lớn thời gian của năm 2014 ở trong phòng thu, để chuẩn bị cho album mới cùng với các nhà sản xuất kì cựu như Diplo và Avicii. Theo kế hoạch, chị sẽ bắt đầu ra mắt album mới vào đầu năm 2015, nhưng vụ rò rỉ đã khiến mọi tính toán của nữ ca sĩ đổ bể. Sau khi 2 bài hát nằm trong album bị tung lên mạng khoảng 2 tuần trước, 11 ca khúc khác tiếp tục xuất hiện và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ Madonna vào đêm 17/12.


Một tạo hình gợi cảm của Madonna

Trong số đó, có các bài hát được đánh giá là những bản hit tiềm năng như B*tch I’m Madonna, Living For Love, Unapologetic B*tch. Tất nhiên, Madonna không thể bình tĩnh trước việc công sức làm việc cật lực suốt một năm qua của bản thân lại kết theo cách này. Nữ ca sĩ 56 tuổi đã bày tỏ sự giận dữ trên mạng xã hội Instagram, nói rằng "đây là hành vi hiếp dâm nghệ thuật !!". 


Nữ hoàng nhạc pop xuất hiện trong phong cách tom-boy trẻ trung

“Đây là một hình thức khủng bố!!!! Tại sao người ta lại muốn phá hủy một quá trình làm nghệ thuật??? Tại sao lại ăn cắp như vậy? Tại sao không cho tôi cơ hội để hoàn thành và gửi tới các bạn sản phẩm tốt nhất?" – nữ ca sĩ phẫn nộ. Tuy nhiên, chị cũng cho biết thêm rằng “một nửa trong số các ca khúc rò rỉ ra ngoài đã bị loại ra khỏi album mới". Nửa còn lại đã được thay đổi nhạc hoặc lời để đảm bảo album mới sẽ vẫn được đón nhận tốt. 

Được biết trong số các nhạc phẩm bị rò rỉ ra ngoài, có nhiều bản ballad tuyệt hay. Chúng hứa hẹn sẽ tạo nên một album chất lượng và các bản hit tiềm năng. Do vậy, câu hỏi đang được cộng đồng yêu nhạc quan tâm hiện nay là Madonna có tiếp tục phát hành album theo kế hoạch dự kiến ban đầu, hay chị sẽ trở lại phòng thu và làm lại từ đầu?

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm