'Mad Max' bị tẩy chay vì nữ nhân vật... nói nhiều hơn bạn diễn

15/05/2015 19:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Một blog nổi tiếng tuyên bố “hoạt động vì quyền của nam giới” đang kêu gọi tẩy chay siêu phẩm hành động Mad Max: Fury Road, với lý do phim đối xử bất công với đàn ông.

Tác giả blog, Aaron Clarey, thừa nhận chưa xem phim. Nhưng nhờ “cảm giác của loài nhện”, ông cho rằng nhân vật thống soái Furiosa  (nữ diễn viên Charlize Theron thủ vai) “có quá nhiều thoại trong đoạn quảng cáo phim”. 

Trong khi đó, còn nhân vật chính Max do Tom Hardy đóng thì “ chỉnhư một vai khách mời”. Furiosa còn “dọa nạt” Mad Max, trong khi vốn “không ai dám ra lệnh cho Mad Max”.


Một hình ảnh đầy máu lửa trong Mad Max: Fury Road

Clarey không đánh giá cao thông tin cho rằng George Miller, đạo diễn của bộ phim, đã tham khảo ý kiến của tác giả kiêm nhà nữ quyền Eve Ensler để khắc họa tốt 5 nhân vật nữ là nô lệ tình dục trong phim. 

Clarey cực lực phản đối khi bộ phim “cố gắng một cách vô ích để nhấn mạnh rằng phụ nữ bình đẳng với nam giới trong tất cả mọi thứ, bao gồm cả vóc dáng, sức mạnh, và logic”. .

Clarey viết: “Tôi lo ngại đàn ông ở Mỹ và trên toàn thế giới sẽ bị lừa khi toàn đọc, xem những văn hóa phẩm tuyên truyền về nữ quyền, và đồng thời bị sỉ nhục, lừa gạt khi một phần văn hóa Mỹ bị hủy hoại, bị xuyên tạc ngay trước mắt họ”. Vì vậy, ông kêu gọi đàn ông cùng nhau tẩy chay bộ phim.

Mad Max: Fury Road ra rạp ngày 14/5 tại Mỹ, và từ 15/5 tại Việt Nam.

Hạ Huyền
Theo Hollywood Reporter

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm