Lê Minh Sơn và Lê Hoàng mới là Cặp đôi hoàn hảo?

31/03/2013 23:50 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Một người không bao giờ tiếc cho thí sinh điểm 10, còn một người cũng chẳng bao giờ ngại chấm điểm 7. Tuy đối lập, nhưng cặp giám khảo Nước – Lửa này mới là Cặp đôi hoàn hảo của Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 2, vì họ chính là những người tạo ra kịch tính của chương trình

Tối nay (31/3) diễn ra live show 7 của Cặp đôi hoàn hảo với chủ đề acoustic và nhạc phim. Tới vòng này các thí sinh đã chịu khó hát và tiết chế chiêu trò hơn. Cũng không thể khác được vì acoustic bắt buộc thí sinh phải thể hiện giọng hát mộc. Phần trình diễn acoustic đã diễn ra khá suôn sẻ, thí sinh có tiến bộ rõ rệt so với các vòng trước. Còn phần nhạc phim thí sinh có vẻ đuối dần đều.

Acoustic thử lửa thí sinh Cặp đôi hoàn hảo

Cát Phượng – Phan Đinh Tùng chọn ca khúc Cát bụi tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Ai cũng biết giọng hát của diễn viên Cát Phượng vốn rất bình thường, nhưng tối nay chị đã thể hiện rất có hồn ca khúc. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã ưu ái nhận xét: “Tôi có cảm giác các bạn hát tự nhiên như người dân của một vùng nào đó hát dân ca của họ”.


Cát Phượng và Phan Đinh Tùng thể hiện nhạc phẩm "Cát bụi"

Người mẫu Ngọc Oanh với sự dìu dắt của ca sĩ Nathan Lee đã hát rất tốt ca khúc Tạm biệt chim én của nhạc sĩ Trần Tiến. Cô được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khen ngợi có nhiều tiến bộ về phần nhả chữ và cách hát.

Khương Ngọc cũng gây bất ngờ với cây guitar cùng Mỹ Lệ chơi cello song ca Người ở người về mang tới cho khán giả một tiết mục khá êm tai.

Hai cặp còn lại là Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ, Lê Trung Cương – Khánh Ngọc không thực sự nổi bật trong đêm thi này. Thanh Thúy có ưu điểm về diễn xuất nhưng giọng hát bị bẹt. Bạn diễn ca sĩ chuyên nghiệp của cô là Dương Triệu Vũ hát sống trên sân khấu không tốt. Nên cặp này vẫn bị phụ thuộc quá nhiều vào chiêu trò màu mè. Thế mạnh của cả hai là sự trẻ trung và hút fan. Còn Lê Trung Cương là một trong những thí sinh không chuyên có giọng hát tốt ở Cặp đôi hoàn hảo, tối nay cặp đôi của anh đã chọn ca khúc không phù hợp với giọng của Cương nên hiệu quả giảm rõ rệt.



Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy rất chịu khó đầu tư dàn dựng tiết mục

Tuy nhiên có lẽ vì muốn giữ ở lại chương trình những thí sinh có giọng hát thực sự nên trong cả 2 phần thi acoustic và nhạc phim, giám khảo Lê Hoàng đã dùng 2 điểm 10 để “vớt” cặp Lê Trung Cương - Khánh Ngọc. Ngược lại, ông lại dùng 2 điểm 7 để “dìm” hai cặp Khương Ngọc – Mỹ Lệ, Ngọc Oanh – Nathan Lee.

Khâu chấm điểm tối nay quả thực gây sốc!

Lê Hoàng "đối đầu" Lê Minh Sơn

Một cơn “mưa” điểm 10 đã rớt xuống sân khấu Cặp đôi hoàn hảo tối nay. Hãy nhìn vào thống kê dưới đây sẽ rõ.

Giám khảo

Số điểm 10 đã chấm trong live show 7

Lê Minh Sơn

6

Lê Quang

6

Lưu Thiên Hương

2

Lê Hoàng

2

Lê Minh Sơn rõ ràng là người chấm điểm rộng rãi nhất. Một mình anh tung ra tới 6 điểm 10. Thêm sự hỗ trợ của “ông Tiên” (từ dùng của MC Trấn Thành) – nhạc sĩ Lê Quang (giám khảo khách mời), live show 7 ngập trong “cơn lũ” điểm 10. Đến khó tính như nhạc sĩ Lê Hoàng cũng chấm tới 2 điểm 10.

Ngay từ mùa đầu Lê Minh Sơn và Lê Hoàng đã gây tranh cãi vì một người rất hay chấm điểm 10 còn một người chẳng ngại cho điểm 7. Lê Minh Sơn đã từng giải thích anh hiểu Cặp đôi hoàn hảo là sân chơi của các nghệ sĩ không chuyên, nên anh chẳng khắt khe làm gì. Còn Lê Hoàng cũng từng tuyên bố anh chẳng ngại dư luận, “không sợ bị ghét, chỉ sợ bị coi là hèn”. Hai vị giám khảo cá tính này vẫn tiếp tục giữ đúng phong cách đó trong mùa năm nay. Tuy nhiên qua 2 mùa có thể thấy cho dù Lê Minh Sơn có cho điểm 10 nhiều đến đâu, cũng không thể ảnh hưởng tới kết quả chung vì Lê Hoàng mới là người cho điểm cuối cùng, quyết định sự chênh lệch về điểm số giữa các thí sinh. Nên tất cả trọng trách dồn lên vai của vị giám khảo này.


Live show 7 Cặp đôi hoàn hảo khán giả được chứng kiểu kiểu cho điểm khá "sốc" của BGK

Tối nay Lê Hoàng “có dấu hiệu” thiên vị cho Lê Trung Cương – Khánh Ngọc. Anh cho cặp này tới 2 điểm 10 dù họ trình diễn không thực sự hiệu quả. Nhưng cũng có thể hiểu đây là động thái giữ chất lượng chuyên môn cho Cặp đôi hoàn hảo, nhất là sau khi cặp được đánh giá cao về giọng hát là Thuận Việt – Thảo Trang đã phải ra về. Có thể thấy trong 5 thí sinh không chuyên còn lại của chương trình Lê Trung Cương là người có giọng hát tốt nhất, nếu mất thí sinh này Cặp đôi hoàn hảo chỉ còn lại những giọng hát chiêu trò.

Xem ra Cặp đôi hoàn hảo mùa năm nay… trăm sự nhờ Lê Hoàng.


Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ được nhiều khán giả bình chọn nhất live show 6. Tối qua họ cũng là cặp được nhiều khán giả bình chọn nhất trong đêm thi.


Live show thứ 7 Cặp đôi hoàn hảo còn lại 5 cặp nghệ sĩ và không cặp nào bị loại do trước đó có 1 cặp xin rút, nên BTC đã bảo lưu kết quả để tới đêm này cứu 1 đôi. Tới live show 8 sẽ loại 1 đôi có điểm số 2 đêm cộng lại thấp nhất.

Phần thi Acoustic


Nathan Lee và Ngọc Oanh hát "Tạm biệt chim én"


Lê Trung Cương - Khánh Ngọc thể hiện ca khúc "Mắt lệ cho người"


Khương Ngọc và Mỹ Lệ thể hiện "Người ở người về"

Phần trình diễn ca khúc nhạc phim


Phần trình diễn ca khúc trong phim "Romeo và Juliet" của Cát Phượng và Phan Đinh Tùng


Ngọc Oanh và Nathan Lee thể hiện ca khúc phim "Nữ vệ sĩ" do chính Nathan Lee sáng tác


Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ "Giã từ dĩ vãng"


Lê Trung Cương và Khánh Ngọc hát "Chị tôi"


Khương Ngọc - Mỹ Lệ thể hiện "Đất rừng phương Nam"

Bảng điểm live show 7

STT

Thí sinh

Điểm số Acoustic

Điểm số Nhạc phim

Tổng điểm

1

Khương Ngọc – Mỹ Lệ

37 điểm

38 điểm

75

2

Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ

36 điểm

39 điểm

75

3

Trung Cương – Khánh Ngọc

36 điểm

37 điểm

73

4

Cát Phượng – Phan Đinh Tùng

36 điểm

35 điểm

71

5

Ngọc Oanh – Nathan Lee

36 điểm

34 điểm

70

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm