Lần đầu thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc

25/08/2014 14:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ nhất năm 2014 với chủ đề Những trái tim đồng cảm do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với các bộ ban ngành tổ chức sẽ diễn ra từ tháng 9 – 11/2014.

Hội thi được tổ chức với quy mô toàn quốc, chia làm 3 khu vực: Khu vực miền Bắc (thi tại Vĩnh Phúc), khu vực miền Trung (thi tại Nghệ An) và khu vực miền Nam (thi tại TPHCM). Vòng chung kết diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 26/11 đến hết ngày 29/11/2014.

Kết thúc hội thi, BTC sẽ tổ chức đêm Gala trao giải tri ân các nhà tài trợ và trình diễn các tiết mục xuất sắc nhất phục vụ các đại biểu tham dự Hội thi Quốc tế về người khuyết tật khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chương trình dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào hồi 20h ngày 29/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Ban giám khảo hội thi là những nghệ sĩ có uy tín về chuyên môn nghiệp vụ nghệ thuật, kiến thức xã hội (do BTC mời).

Đối tượng tham gia hội thi là những người khuyết tật được tuyển chọn từ phong trào văn hóa văn nghệ của các tỉnh thành phố trên cả nước dưới hình thức tuyển chọn hoặc phát hiện, giới thiệu của các tổ chức thành viên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Hình thức gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, mỗi đoàn không quá 5 tiết mục, mỗi thí sinh không tham gia biểu diễn không quá 2 tiết mục.

BTC sẽ trao các giải Nhất toàn đoàn (30 triệu đồng), giải Nhì toàn đoàn (20 triệu), giải Ba toàn đoàn(10 triệu), giải Khuyến khích toàn đoàn... và các Huy chương Vàng (1 triệu đồng), Huy chương Bạc (500 ngàn đồng) cho các thí sinh và các đoàn tham dự.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm