Không bắt buộc chiếu phim dự giải Cánh diều

05/03/2013 07:04 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm giải Cánh diều, khi Cát nóng Lạc lối không được công chiếu rộng rãi, truyền thông đặt câu hỏi: điều đó liệu có ảnh hưởng đến tính minh bạch trong việc chấm giải? Liệu có phải BTC giải “kiêu” không cần chiếu cho khán giả xem?

Cánh diều Vàng 2012

Ông Nguyễn Văn Tân, Chánh Văn phòng của Hội Điện ảnh VN cho biết: “Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh thực chất là giải thi dành cho các hội viên. Sau 1 năm hội tập hợp tác phẩm của các hội viên, có BGK đánh giá, sau khi có kết quả hội tổ chức một buổi lễ trao giải nhằm khích lệ tinh thần của các hội viên. Và việc chiếu phim rộng rãi cho khán giả xem là việc Hội không bắt buộc phải làm.

Cảnh phim Cát nóng

Nhưng vì hiểu nhu cầu của khán giả muốn xem phim, hội đã vượt khó thuyết phục các nhà sản xuất tham gia Cánh diều cho phép chiếu phim của họ. Trên thực tế khi gửi giấy mời cho các nhà sản xuất chúng tôi còn phải gửi kèm bản thỏa thuận về việc chiếu giới thiệu phim. Nhà sản xuất nào đồng ý họ mới ký thỏa thuận, còn họ không đồng ý thì phải chịu”.

Ông Tân cho biết thêm, trường hợp Cát nóng mới chỉ chiếu giới thiệu tại LHP Quốc tế Việt Nam, chưa công chiếu cho khán giả nên nhà sản xuất không đồng ý chiếu giới thiệu miễn phí theo chương trình của Cánh diều. Bộ phim Lạc lối của Công ty TNHH Một thành viên Hãng Phim truyện Việt Nam thì chỉ gửi bản DVD, không phù hợp với tiêu chuẩn của các rạp chiếu.

Như tin đã đưa, Lễ trao giải Cánh diều 2012 sẽ diễn ra vào ngày 9/3 tới tại TP.HCM.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm