Justin Bieber xin lỗi vì video phân biệt chủng tộc từ năm 14 tuổi

02/06/2014 16:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi video cách đây 5 năm của hoàng tử nhạc pop bị rò rỉ trên Internet và bị người dùng mạng xã hội cáo buộc là "phân biệt chủng tộc", Justin Bieber đã đưa ra lời xin lỗi vì "sai lầm thiếu thận trọng và chưa trưởng thành".

Mới đây, The Sun đã công bố video gây sốc năm 14 tuổi của ca sĩ đình đám người Canada, trong đó có cảnh giọng hát Baby sử dụng "N-word" (từ tiếng lóng mang tính chất kì thị người da màu). Theo The Sun, phía hoàng tử nhạc pop đã cố gắng thương lượng và đám phán để mua lại video.

Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber.

Tuy nhiên, sau khi bị tờ báo bán chạy nhất của Anh từ chối, ngôi sao nhạc pop nhiều tai tiếng đã công khai xin lỗi công chúng và nói rằng mình đã nhận được một bài học từ sai lầm thời thiếu niên.

"Tôi rất xin lỗi. Tôi trân trọng người dân của tất cả các nền văn hóa một cách nghiêm túc. Tôi xin lỗi vì đã vi phạm sai lầm hoặc làm tổn thương bất cứ ai bằng sự trẻ con không thể tha thứ của mình. Tôi từng là một đứa trẻ và giờ đây tôi đã là một người đàn ông. Vì vậy, tôi biết trách nhiệm của mình và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa".



"Năm năm trước, tôi đã sai trái, liều lĩnh và chưa trưởng thành. Và giờ tôi biết ơn với những người đã giúp tôi học hỏi như một người đàn ông thực thụ. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi", tờ Financial Express trích lời ca sĩ 20 tuổi.

Hải Yến
Theo Financial Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm