Justin Bieber tiếp tục bị phản đối vì phân biệt chủng tộc

05/06/2014 18:29 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một video phân biệt chủng tộc nhạy cảm của Justin Bieber tiếp tục được công bố và dẫn đến sự phẫn nộ trong công chúng ngay sau khi hoàng tử nhạc pop đưa ra lời xin lỗi về video trước đó hôm 2/6.

Hôm qua (4/6), trang web chuyên về chuyện ngôi sao TMZ đã đăng một video năm giọng ca Baby 14 tuổi, trong đó có thay đổi một số từ trong ca khúc One Less Lonely Girl bằng N-word (từ tiếng lóng mang tính chất kì thị người da màu) để hát khi gia nhập Ku Klux Klan (KKK - tên của nhiều hội kín lớn ở Mỹ đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa bài Do Thái, chống đồng tính luyến ái...).

Trong video gây sốc thứ 2 của Bieber, ngôi sao nhạc pop có hát rằng "Sẽ bớt đi được một người n*** (ám chỉ người da màu theo nghĩa kì thị) cô đơn” và "Nếu tôi giết bạn, tôi sẽ là một phần của KKK”.

Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber.

Một nguồn tin thân cận với Bieber khẳng định với CNN rằng ca sĩ đình đám người Canada đã ghi âm vieo này sau khi thấy một diễn viên hài nhại lại One Less Lonely Girl trên Internet.

Nguồn tin này cũng nói thêm, ngay lập tức, ca sĩ 20 tuổi đã nhận ra lỗi của mình và nói với  ca sĩ Usher và nam diễn viên Will Smith về sự cố. Usher, tác giả One Less Lonely Girl đã cho Bieber xem một số video phân biệt chủng tộc lịch sử để “cho cậu ấy cảm nhận được bản chất của sự tổn thương từ đó”. Nam ca sĩ trẻ tuổi cho biết muốn tự chịu trách nhiệm về những hành động trẻ con của mình.

Video rắc rối mới nhất này được công khai trên mạng chỉ vài ngày sau khi Bieber xin lỗi về đoạn video phân biệt chủng tộc năm 15 tuổi. Trong video cũng được đăng tải trên TMZ , nghệ sĩ tai tiếng hỏi: "Tại sao người da đen sợ cưa xích?" sau đó tự trả lời bằng câu "Chạy nào n*****, n*****, n*****, n*****” và bắt chước âm thanh của một chiếc cưa xích.

"Khi còn nhỏ, tôi không hiểu được sức ảnh hưởng của một số từ ngữ và chúng có thể khiến bạn bị tổn thương như thế nào. Tôi tưởng rằng sẽ không sao nếu mình lặp lại những lời nói gây tổn thương và hay câu chuyện cười ấy, nhưng tôi đã không nhận ra rằng lúc đó chẳng đáng vui vẻ gì. Thực tế, hành động của tôi thực sự là thiếu hiểu biết”, hoàng tử nhạc pop lên tiếng sau khi video đầu tiên bị rò rỉ.

Nguồn tin cũng nói rằng trong những năm qua, nhiều kẻ đã lấy những video này để tống tiền ca sĩ trẻ, hãng tin CNN cho hay.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm